C.Ronaldo dùng mẹo khích Chelsea

C.Ronaldo dùng mẹo khích Chelsea
TPCN - Trên sân cỏ tiền vệ cánh Cristiano Ronaldo của Manchester United là bậc thầy về “giễu cợt” hậu vệ đối phương với các động tác giả và những cú dừng bóng đột ngột.
C.Ronaldo dùng mẹo khích Chelsea ảnh 1
Cristiano Ronaldo

Còn ngoài sân cỏ, anh cũng tỏ ra tinh quái không kém. Danh thủ này đã tung ra những lời lẽ nhằm chọc tức đội quân Màu Xanh Chelsea và ông HLV cao ngạo Jose Mourinho, trước trận đối đầu ở Old Trafford.

Đây là trận đấu được coi là lớn nhất của Premier League từ đầu mùa giải đến nay và làm lu mờ các trận đấu khác diễn ra cùng ngày như Newcastle - Portsmouth và Tottenham - Wigan. Đây cũng là trận lượt đi giữa hai CLB khổng lồ nhất bóng đá châu Âu hiện nay.

“Tôi nghĩ trình độ của Chelsea năm nay cũng giống như năm ngoái”, Ronaldo nói. “Các gương mặt mới Shevchenko và Ballack không khiến họ siêu việt hơn các đội khác. Họ phải làm việc nhiều hơn để chiến thắng và họ mới chỉ làm đủ để thắng”.

Shevchenko mới chỉ ghi được 4 bàn thắng trên tất cả các mặt trận mùa giải này trong khi đồng đội của anh Didier Drogba ghi được tới 14 bàn. Ballack thì còn “hẻo” hơn với chỉ 3 bàn thắng.

Hiện ở bảng xếp hạng Man United đang dẫn đầu 34 điểm và Chelsea được 31. Tiếp đó là Portsmouth với 23 điểm và Arsenal, Aston Villa cùng được 22.

Cả Man United và Chelsea đều bước vào trận đấu này sau khi vừa trải qua thất bại cùng với tỉ số 0-1 ở Champions League (C1 châu Âu). Cả Mourinho và Ferguson đều nói rằng họ giành sức chuẩn bị cho cuộc giao tranh đêm nay và rằng trận đấu trên sân Old Traford đêm nay còn quan trọng hơn cả một trận đấu cụ thể thuộc cúp C1.

Lịch thi đấu
(Ngày- giờ Việt Nam)

26/11/2006: Newcastle/Portsmouth (20h30), Tottenham/Wigan (22h00)  Manchester United/ Chelsea (23h00). 

“Chê” rồi Ronaldo lại ca ngợi Mourinho, người đồng hương với anh và cho rằng Chelsea sẽ sụp đổ nếu vị cầm quân này ra đi.

“Tôi không thể nói tồi về ông ấy (Mourinho)” Ronaldo nói. “Nhưng tôi muốn xem điều gì sẽ xảy ra nếu ông ấy ra đi”.

Trận đấu tới hứa hẹn sự “đôi lứa xứng đôi” ở mọi vị trí. Ở hàng tiền vệ, bộ tứ thể lực của Chelsea gồm Claude Makelele, Michael Essien, Frank Lampard và Ballack sẽ có thể áp đảo Paul Scholes và Michael Carrick.

Và sự đối kháng giữa Ronaldo và hậu vệ trái Ashley Cole có thể là hay nhất trong khi cả hai câu lạc bộ đều có những tiền đạo có sức mạnh như bò tót là Drogba (của Chelsea) và Wayne Rooney (của ManU).

“Đây là lần đầu tiên chúng tôi đang đứng trước triển vọng có được 6 điểm cách biệt”, HLV Man United Alex Ferguson nói. “Chúng tôi có thể bắt họ phải đuổi theo chúng tôi thay vì ngược lại”.

Giám đốc điều hành của Chelsea Peter Kenyon nói: “Đội bóng đang ở thời điểm tốt nhất trong 3 năm kể từ khi tôi có mặt ở đây và tôi không nghĩ chúng ta đã được chứng kiến thời điểm đỉnh nhất của nó”.

Kenyon còn cho rằng Chelsea đang có trong tay HLV xuất sắc nhất châu Âu và có thể của cả thế giới và họ phải tạo bằng được thành công. Những lời bình luận này của Kenyon khiến Ngài Alex Ferguson cười lớn và ông đáp lại mỉa mai rằng: “Chắc chúng tôi phát run như cầy sấy vì điều đó”.

Thực lực của hai CLB trước lúc vào sân như sau: MU không có thêm chấn thương nào đáng kể. Rio Ferdinand chấn thưong trong trận thua Celtic 0-1 nay đã bình phục. Phía Chelsea tiền vệ Michael Ballack và tiền đạo Didier Drogba cũng đã khoẻ trở lại. 

MỚI - NÓNG