CRonaldo với 5 mục tiêu cho năm mới

CRonaldo với 5 mục tiêu cho năm mới
TPO - Với C.Ronaldo, cầu thủ đắt giá nhất thế giới, năm mới là thời gian để anh hoàn thành mục tiêu gồm 5 ước nguyện của mình.

Mới đây, trả lời phỏng vấn trên tờ Marca, cầu thủ người Bồ Đào Nha cho biết một trong những mục tiêu của anh trong năm 2010 là giành lại danh hiệu Quả bóng vàng châu Âu vừa để mất vào tay Messi.

Ngoài ước nguyện này, tờ AS, một tờ báo thân Real khác cũng liệt kê thêm 4 mục tiêu của tiền đạo cánh trong năm mới.

Dưới đây là 5 mục tiêu của cầu thủ Real trong năm mới 2010.

Cùng Real giành ngôi vô địch La Liga

Tại MU, CRonaldo đã giành được 3 chức vô địch Premiership. Vì thế, thật tuyệt nếu ở mùa giải đầu tiên khi đặt chân đến Madrid anh lại cùng Real vô địch La Liga.

Trong 15 vòng đấu qua, CRonaldo ra sân trong 8 trận với tổng cộng 603 phút và đã ghi được 7 bàn thắng. Vì vậy, anh có quyền tin rằng bản thân mình sẽ trở thành một trong những yếu tố quyết định tới sự thành công của đội bóng Hoàng gia ở mùa giải năm nay.

Giành danh hiệu Pichichi

Trong 603 phút ra sân, C.Ronaldo đã ghi được 7 bàn thắng, bình quân 86 phút ghi một bàn. Vì vậy, mặc dù vẫn đang kém người dẫn  đầu danh sách Pichichi (vua phá lưới La Liga) David Villa tới 5 bàn, nhưng chỉ cần C.Ronaldo có thể tham gia nhiều trận đấu hơn ở nửa mùa giải còn lại, cơ hội để anh vượt qua Villa để lần đầu tiên giành danh hiệu Pichichi là rất lớn.

Chức vô địch Champions League thứ 10 cho Real

Đội bóng xuất sắc nhất thế kỷ XX đã có 9 danh hiệu Champions League và đây cũng là danh hiệu mà ngài Florentino Perez thèm khát nhất khi trở lại Real.

Dải thiên hà đã được đầu tư hơn 200 triệu Euro riêng trong mùa hè vừa qua và thật khó nuốt nếu Real không lên ngôi vương châu lục.

Bản thân C.Ronaldo, trong hai mùa giải trước đây đều cùng MU đi tới trận chung kết Champions League và thật tuyệt nếu Real lên ngôi tại Bernabeu (nơi tổ chức trận chung kết) vào tháng Năm tới.

4. Cùng tuyển Bồ Đào Nha đột phá tại World Cup 2110

Tại trận tranh vé vớt dự World Cup 2010 giữa Bồ Đào Nha và Bosnia, C.Ronaldo đã không thể ra sân vì chấn thương. Nhưng anh chàng này đã hồi phục bất ngờ 3 ngày sau trận đấu lượt về và làm dấy lên nghi ngờ trốn tránh nghĩa vụ ở tuyển quốc gia.

Vì vậy, để giành lại niềm tin của báo giới và người hâm mộ quê nhà, C.Ronaldo phải cùng các đồng đội thi đấu tốt nhất tại World Cup năm nay.

5. Giành danh hiệu Quả  bóng vàng và Cầu thủ xuất sắc nhất thế  giới của FIFA

Giành trọn danh hiệu cá  nhân năm 2008 nhưng ở 2009 vừa qua, C.Ronaldo bị Messi đánh bại và chỉ về Nhì trong hai cuộc bầu chọn quan trọng của France Football và FIFA. Vì vậy, giành trọn lại những vinh quang trên là mục tiêu của C.Ronaldo cho cá nhân mình trong năm mới này.

Mai Hà
Theo 163

MỚI - NÓNG