Cú hích của bóng đá Việt Nam năm 2018

Tuyển Việt Nam đoạt chức vô địch AFF Suzuki Cup 2018 ảnh: nhu ý
Tuyển Việt Nam đoạt chức vô địch AFF Suzuki Cup 2018 ảnh: nhu ý
TP - Năm 2018 chứng kiến nhiều thành công của bóng đá Việt Nam. Đấy được xem là kết quả của một quá trình đầu tư chiến lược từ bóng đá trẻ đến các ĐTQG. Bên cạnh đó là những tính toán hợp lý trong từng giải đấu cụ thể. Đó là cơ sở để tin tưởng vào những thành công tiếp theo của bóng đá Việt Nam năm 2019.

Dấu ấn bóng đá trẻ

Bắt đầu từ sự thành công của U23 Việt Nam với ngôi Á quân U23 châu Á, câu chuyện về thành tựu của nhiệm kỳ VII -VFF được hiện ra với gam màu hồng. Và thực tế điều này đã được người hâm mộ thừa nhận với một cơn sốt kéo dài. Bởi đó là thành tích vô tiền khoáng hậu. Nó không chỉ tạo ra hiệu ứng trong toàn xã hội mà giống như một nấc thang mới cho bóng đá Việt Nam ở khu vực và châu lục.

Đây là giải đấu mà U23 Việt Nam được tổng hoà bởi những thế hệ trẻ tài năng. Đó là sản phẩm của các trung tâm đào tạo bóng đá trẻ của HAGL, Hà Nội, PVF… Đó là lứa cầu thủ U19 Việt Nam với nòng cốt là quân HAGL đã tạo ra một cơn sốt năm 2014. Cùng với đó là lứa cầu thủ U19 Việt Nam năm 2016 đã giành vé đến sân chơi U20 World Cup. Đó là những thành công được kế thừa, có sự chọn lọc, kết hợp để tạo ra một ĐT U23 Việt Nam thuyết phục phần còn lại của châu Á.

Điều đó càng được khẳng định rõ hơn ở ASIAD 18. Giải đấu cũng với đội hình U23 Việt Nam làm nòng cốt đã tiếp tục giành hạng Tư. Đó cũng là giải đấu tiếp mạch “son” của bóng đá Việt Nam. Và năm 2018 khép lại với chức vô địch AFF Cup đầy thuyết phục. Đó là cái kết viên mãn cho một năm đầy thành công của bóng đá Việt Nam. Đặc biệt chúng ta hái quả ngọt cũng với thế hệ cầu thủ trẻ được vun bồi qua nhiều mặt trận.

Trong thành công ấy, HLV Park Hang-seo đã đóng góp vai trò lớn và trở thành nhân vật nhận được nhiều sự quan tâm của công chúng. Thành công ở Việt Nam, nhưng ông Park lại ghi điểm trên chính quê hương mình, ông được bình chọn là 1 trong 12 nhân vật của năm. Đài truyền hình KBS làm hẳn bộ phim tài liệu ở Việt Nam và được các rạp Việt Nam phát sóng. Đài SBS còn phát sóng trực tiếp các trận đấu của ĐT Việt Nam tại AFF Cup 2018. Người Hàn Quốc coi ông là một niềm tự hào. Một hiệu ứng được lan toả giúp bóng đá Việt Nam có nhiều cơ hội được quảng bá ra quốc tế.

Cú hích của bóng đá Việt Nam năm 2018 ảnh 1 Cổ động viên Việt Nam ăn mừng pha ghi bàn thắng của Anh Đức vào lưới Malaysia tối ngày 15/12   ảnh: như ý

Một thông số cho thấy, bóng đá Việt Nam đang bước những nấc thang mới là năm 2017 bóng đá Việt Nam có 6 đội tuyển giành quyền tham dự VCK các giải đấu châu Á gồm: ĐT Việt Nam, Đội tuyển nữ Việt Nam, U23 Việt Nam, U19 Việt Nam, U16 Việt Nam và Đội tuyển futsal Việt Nam. Đặc biệt, việc ĐT U15 Việt Nam giành ngôi vô địch Đông Nam Á 2017 chính là một sự khẳng định cho năm thành công mà bóng đá trẻ tạo ra.

“Về mục tiêu World Cup, trong chiến lược đến 2030 chúng ta xếp thứ 10 Châu Á. Nhưng để có được trong Top 8 đội để dự World Cup 2026 với số đội tăng lên 48, chúng ta cần phải cố gắng, phấn đấu nhiều hơn nữa”.

Chủ tịch VFF Lê Khánh Hải

Trích lời...

Phó Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn chia sẻ: “Điều đó thể hiện những đầu tư, đổi mới tập trung cho bóng đá trẻ của chúng ta trong 4 năm qua đã mang lại hiệu quả. Bởi thực tế, bóng đá là môn thể thao đặc thù, không phải quốc gia nào đầu tư cho bóng đá cũng mang lại hiệu quả ngay được. Có nhiều quốc gia đầu tư mạnh hơn Việt Nam rất nhiều nhưng họ vẫn chưa có thành công. Bởi làm bóng đá cần thêm cả yếu tố may mắn. Như LĐBĐ Trung Quốc mỗi năm chi 130 triệu USD cho bóng đá nhưng họ vẫn chưa đạt hiệu quả”.

Ngoài ra, chúng ta cũng phải ghi nhận thành công của futsal. Với việc giành ngôi Á quân giải futsal các CLB châu Á, cùng với đó là sự thống trị ở sân chơi trong nước, CLB Futsal Thái Sơn Nam đã vinh dự được BTC giải thưởng Umbro futsal Awards 2018 đề cử vào tốp 10 CLB futsal xuất sắc nhất thế giới trong năm 2018. Trước đó, thủ môn Hồ Văn Ý và HLV Miguel của CLB Thái Sơn Nam cũng vinh dự nằm trong top 10 đề cử của giải thưởng này. Đó là mảnh ghép cho bức tranh bóng đá Việt Nam 2018.

Chờ đợi những mục tiêu mới 2019

Sự thành công của bóng đá Việt Nam 2018 đã kéo theo những nguồn lực tài trợ lớn. Riêng năm 2018 đã đạt được kết quả tốt, tăng 15% so với kế hoạch năm, trong đó phải kể đến nguồn thu tài trợ từ các hợp đồng tài trợ cho các ĐTQG. Nguồn thu tiếp thị và vận động tài trợ đạt 92,8 tỷ đồng (bao gồm giá trị tài trợ bằng hiện vật tương đương khoảng 14,3 tỷ đồng). Đó là cơ sở để chúng ta tiếp tục tin tưởng vào sự phát triển.

Bóng đá Việt Nam năm 2019 sẽ tiếp tục được đặt kỳ vọng ở những giải đấu lớn. Đó là SEA Games 30 tại Philippines, vòng loại U23 châu Á 2020. Đó đều  là những giải đấu quan trọng của ĐT U23 Việt Nam. Nhưng trước mắt chúng ta sẽ phải bước vào hành trình chinh phục Asian Cup ngay đầu tháng 1/2019. Đấy là giải đấu mà bóng đá Việt Nam sẽ thấy được mình đang đứng ở đâu tại đấu trường châu lục.

Bên cạnh đó, năm 2019, lãnh đạo VFF nhiệm kỳ VII sẽ bắt đầu thực hiện những mục tiêu mới đã xác định tại Đại hội diễn ra hồi cuối năm. Nhiệm kỳ VII tuy bóng đá có nhiều câu chuyện lùm xùm ở thượng tầng, tuy nhiên với những kết quả đạt được trong thời gian qua vẫn được ghi nhận. Ngay sau khi đắc cử chức Chủ tịch VFF Lê Khánh Hải đã nhấn mạnh: “Chắc chắn khoá VIII sẽ phát huy thành tích khoá VII đã đạt được và tiếp tục đưa bóng đá Việt Nam phát triển. Bên cạnh đó cũng sẽ khắc phục những vấn đề còn tồn tại.  

Về mục tiêu World Cup, trong chiến lược đến 2030 chúng ta xếp thứ 10 châu Á. Nhưng để có được trong Top 8 đội để dự World Cup 2026 với số đội tăng lên 48, chúng ta cần phải cố gắng, phấn đấu nhiều hơn nữa. Bóng đá Việt Nam luôn cần sự đoàn kết, đồng lòng và nỗ lực, quyết tâm đạt được yêu cầu của Đảng, Chính phủ và kỳ vọng của người hâm mộ”.  

Đặc biệt, công tác đào tạo trẻ là điều mà chúng ta cần chú trọng. Phó Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn cho rằng: “Thời gian tới, VFF sẽ tiếp tục đầu tư hơn nữa cho đào tạo trẻ, nâng cao hơn nữa chất lượng các giải chuyên nghiệp. Để phát triển bóng đá trẻ cần nhiều giải pháp đồng bộ. Bên cạnh nâng cao giải trẻ trong nước, VFF cũng khuyến khích các CLB đầu tư, nâng cao chất lượng đào tạo, hợp tác với các trung tâm đào tạo bóng đá trẻ quốc tế. Mặt khác, VFF cần nâng cao quan hệ quốc tế, đây là chìa khoá cho bóng đá trẻ. Chúng ta đã ký kết bản ghi nhớ với Nhật Bản. Sắp tới chúng tôi sẽ mở rộng với Hàn Quốc, Qatar, Iran… Chỉ có thể làm bóng đá trẻ tốt thì chúng ta mới có được thành công trong tương lai”.

Tại buổi gặp mặt ĐT Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu Bộ VHTTDL chỉ đạo VFF tổng kết đánh giá rút ra nguyên nhân thành công. Chuẩn bị mọi điều kiện tốt để giành thành tích cao ở các giải quốc tế 2019. Đặc biệt là quan tâm đến bóng đá học đường, bóng đá trẻ. Bên cạnh đó cũng phát huy vai trò các CLB - nơi đào tạo các cầu thủ bóng đá. Đó là nền tảng vững chắc để phát triển bóng đá.

MỚI - NÓNG