Cũ, mới với đội tuyển quốc gia

Cũ, mới với đội tuyển quốc gia
TP - Chấm dứt kỳ nghỉ Tết, cuộc chạy đua với thời gian để tìm kiếm nhân tố mới tái thiết ĐTQG sau cơn bão tiêu cực của HLV Riedl cùng Phòng các ĐTQG đã bước vào giai đoạn cao trào.
Cũ, mới với đội tuyển quốc gia ảnh 1
Tiền vệ Minh Phương

Tất tả ngược xuôi là vậy nhưng dường như mọi chuyện vẫn chưa được như ý với vị HLV người áo cả trong việc tìm cầu thủ lẫn trợ lý HLV.

Trợ lý HLV: “đãi cát” tìm nhân tài

Sau quả đắng tại SEA Games 23, ông Riedl và VFF đều thống nhất loại toàn bộ BHL người Việt cộng tác với ông tại SEA Games 23 trong đợt tập trung ĐTQG năm nay.

Nguyên nhân là do họ không hoàn thành nhiệm vụ, biết thông tin có một nhóm cầu thủ bán độ nhưng không báo cáo lại với HLV trưởng là người chịu trách nhiệm cao nhất trong ĐT.

Để tạo được sức mạnh tập thể trong BHL, tránh trường hợp bằng mặt không bằng lòng như giữa ông Riedl và ông Thụy Hải, VFF đã chấp thuận để HLV Riedl toàn quyền chọn trợ lý trong số những người được giới thiệu lên (với lý do ông Riedl không thể biết hết lực lượng HLV nội).

Bắt tay vào thực tế, mọi việc lại không hề đơn giản khi cho đến thời điểm này VFF vẫn chưa thể đề xuất với HLV danh sách các ứng cử viên cho vị trí trợ lý.

Ông Nguyễn Trọng Giáp, Phó phòng các ĐTQG, cho biết việc tìm các trợ lý “phụ” như HLV thủ môn, trợ lý ngôn ngữ, trợ lý 2 không mấy khó khăn bởi những vị trí này có chuyên môn riêng biệt, có nhiều lựa chọn. Riêng vị trí trợ lý 1 là khó khăn hơn cả.

Để vào được vị trí này, theo ông Giáp, các ứng viên phải đáp ứng được các yêu cầu về khả năng chuyên môn, đạo đức, khả năng nắm bắt tình hình đội bóng và phụ trách nhóm HLV nội và hiện đang dẫn dắt 1 đội bóng thi đấu đạt thành tích khả quan.

Trong các tiêu chí này, khả năng phụ trách, dẫn dắt nhóm HLV nội khiến VFF đau đầu hơn cả. Người phương Đông vốn trọng người lớn tuổi nên VFF dự tính vị trí trợ lý 1 phải thuộc về 1 HLV lão làng có kinh nghiệm còn nếu trao cho 1 người trẻ tuổi dễ gây bất đồng trong quan hệ.

Như vậy, những “tướng” trẻ có khả năng như Trần Công Minh (ĐT), Nguyễn Ngọc Hảo (Khánh Hòa), Đặng Trần Chỉnh (TMN CSG) hay Hoàng Văn Phúc (LG HN ACB) chỉ có thể ngồi vào chiếc ghế trợ lý 2.

Để tìm người, VFF thậm chí còn đánh công văn gửi các CLB nhờ giới thiệu HLV giùm nhưng tình hình cũng không mấy sáng sủa. Trong tổng số 27 HLV đang làm việc ở 2 giải chuyên nghiệp và hạng Nhất, theo đánh giá của giới chuyên môn, chỉ có 4-5 người đủ tư cách làm “cánh tay phải” cho HLV Riedl.

Đó là lão tướng Trần Văn Phúc (H.Thanh Hóa), Vương Tiến Dũng (Hòa Phát), Dương Ngọc Hùng (Bình Định), Phạm Văn Hùng (Hải Phòng).

Cũ, mới với đội tuyển quốc gia ảnh 2
Tiền đạo Thạch Bảo Khanh. Ảnh: Phạm Yên

Trong số này, 2 người sau từng là trợ lý HLV thủ môn và nay cũng dự định đề cử vào vị trí cũ. Một gương mặt sáng giá khác rất được HLV Riedl ưa thích là cựu HLV ĐT nữ Mai Đức Chung.

Nếu được chọn, bộ đôi này có thể sánh ngang những cặp đôi Riedl-Phạm Huỳnh Tam Lang, Riedl-Thành Vinh trước đây về sự ăn ý.

Nhưng một trở ngại lớn cho sự kết hợp này là việc ông Mai Đức Chung đang là ứng cử viên sáng giá cho chiếc ghế Phó CT phụ trách chuyên môn của VFF hiện đang bỏ trống. Chẳng lẽ ông “Phó” này (nếu thành hiện thực) lại xuống làm “Phó” kia.

Cầu thủ: ưu tiên gương mặt cũ

Qua các cuộc trao đổi,  HLV Riedl và VFF đều thống nhất phương án tìm người lấp vào chỗ trống do 7 tuyển thủ U23 để lại và xem xét chân cẳng những gương mặt cũ từng khoác áo ĐTQG.

Với quan điểm này, việc tìm người trở nên đơn giản hơn khi HLV Riedl và các cộng sự chỉ tập trung tìm kiếm những nhân tố bổ khuyết cho toàn bộ hàng thủ, 1 tiền vệ trung tâm, 1 tiền vệ cánh trái và 1 tiền đạo chứ không thực hiện một đợt tuyển chọn ồ ạt để sàng lọc như trước.

Công việc càng trở nên đơn giản hơn khi HLV Riedl với bản tính thận trọng chắc chắn sẽ dành sự ưu tiên cho những gương mặt cũ ông đã biết rõ khả năng.

Để trám chỗ trống, những cái tên cũ có thể được trao cơ hội như các trung vệ Mạnh Dũng, Duy Hoàng, Huy Hoàng, hậu vệ cánh Văn Nhiên, các tiền vệ Trường Giang, Minh Phương, Bảo Khanh...

Một gương mặt khác cũng được nhắc tới là cựu đội trưởng U23 Nguyễn Hữu Thắng, học trò cưng của ông Riedl, vừa trở lại thi đấu sau 2 năm dưỡng thương.

Tuy nhiên, không phải mọi vị trí đều được giành cho các cựu binh bởi rõ ràng mục tiêu tiếp tục trẻ hóa lực lượng chuẩn bị cho ASIAN Cup 2007 cũng như ASIAD cuối năm nay (gồm ĐT U23 có tăng cường 3 tuyển thủ QG) và SEA Games 24 là không thể coi nhẹ.

Khi đó, cơ hội cũng sẽ được trao cho những gương mặt trẻ nhiều triển vọng như Xuân Thành, Thành Lương (LG HN ACB), Tất Tài (Thể Công), Đinh Cường, Minh Chuyên (TMN CSG), Ngọc Linh, Thanh Nguyên (Nam Định), Tấn Điền (Khánh Hòa), Tiến Thành (Thanh Hóa)...

Theo kế hoạch, ĐTQG sẽ bắt đầu đợt tập trung đầu tiên từ ngày 10/4 tới nhằm chuẩn bị cho Cúp Mùa Xuân sẽ diễn ra tại SVĐ Mỹ Đình từ 16-20/4.

Từ nay cho đến ngày tập trung HLV Riedl và các cộng sự vẫn còn rất nhiều việc phải làm.

MỚI - NÓNG