Cú sốc lớn mang tên Andy Murray

Cây vợt số một thế giới Andy Murray không có được phong độ tốt kể từ đầu năm 2017. Ảnh: Getty Images
Cây vợt số một thế giới Andy Murray không có được phong độ tốt kể từ đầu năm 2017. Ảnh: Getty Images
TP - Tay vợt số 1 thế giới Andy Murray bị loại ngay trận ra quân tại giải Masters 1000 đầu tiên trong năm trước đối thủ ít tên tuổi.

Rơi vào nhánh đấu dễ thở, Andy Murray được xem là ứng viên tiềm năng nhất cho chức vô địch Indian Wells Masters- giải Masters 1000 đầu tiên trong năm. Theo kết quả bốc thăm, tay vợt Anh chỉ gặp các đối thủ dưới cơ cho tới vòng tứ kết. Thử thách đầu tiên mà anh có khả năng phải đối mặt được cho là hạt giống số 3 người Thụy Sỹ Stan Wawrinka ở bán kết. Con đường để tay vợt số 1 thế giới đăng quang ở Indian Wells càng có cơ sở khi 3 đối thủ trong nhóm “Big 4” với anh có thể phải loại nhau trước bán kết.

Lý thuyết là vậy nhưng thực tế lại trái ngược hoàn toàn. Tay vợt số 1 thế giới bất ngờ dừng bước ngay trận ra quân gặp đối thủ người Canada Vasek Pospisil (hạng 129 thế giới) với tỷ số 0-2 (4-6, 6-7).

Đây được xem là cú sốc lớn bởi Pospisil là tay vợt hoàn toàn vô danh. Tay vợt Canada phải thi đấu hai trận vòng loại và vượt qua tay vợt Đài Loan Lu Yen-hsun ở vòng một để đi tiếp. Trong khi đó, với tư cách hạt giống số một của giải, Murray được đặc cách miễn thi đấu vòng 1 và chỉ bắt đầu hành trình của mình ở vòng 2. Trong 4 lần chạm trán, Murray cũng chưa từng thua Pospisil lần nào.

Với việc dừng bước sớm, Murray tiếp tục thể hiện sự vô duyên với giải Master 1000 đầu tiên trong năm- nơi mà anh chưa từng một lần nâng cao chiếc cúp vô địch. Thành tích tốt nhất của tay vợt Anh tại giải đấu này là lần duy nhất vào chung kết năm 2009. Sau trận đấu, Murray tỏ ra vô cùng sốc: “Tôi thực sự không hiểu tại sao mình lại chơi không đúng với phong độ tốt nhất của bản thân tại giải này trong những năm qua. Tôi không biết chính xác nguyên nhân là gì, tôi cũng không chắc có phải do điều kiện thể lực của mình hay không. Tôi đã chơi rất tốt khi tập luyện ở đây”.

Sau khi khép lại năm 2016 đầy thành công với ngôi vị số 1 thế giới, Murray thể hiện phong độ thất thường trong mùa giải mới. Tay vợt Anh để thua Djokovic trong trận chung kết Qatar Open, qua đó mất danh hiệu đầu tiên trong năm 2017 vào tay đối thủ người Serbia. Tại Australia Open- giải Grand Slam đầu tiên trong năm, tay vợt 29 tuổi bất ngờ dừng bước ở vòng 4 trước đối thủ ít tên tuổi người Đức Mischa Zverev (hạng 50 thế giới). Anh trở lại với chức vô địch Dubai Tennis Championships sau khi hạ đối thủ người Tây Ban Nha Fernando Verdasco (hạng 29 thế giới). Tưởng chừng như danh hiệu đầu tiên của năm 2017 này là bước chạy đà hoàn hảo cho Murray trước Indian Wells Master, nhưng tay vợt người Anh lại một lần nữa làm người hâm mộ thất vọng.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.