Cùng cổ vũ U23 Việt Nam tại Sea Games 26

U23 Việt Nam đã chơi rất hay tại Eximbak Cup 2011
U23 Việt Nam đã chơi rất hay tại Eximbak Cup 2011
TPO - Từ ngày 3-11, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ bắt đầu hành trình chinh phục tấm HCV SEA Games tại Indonesia.
U23 Việt Nam đã chơi rất hay tại Eximbak Cup 2011
U23 Việt Nam đã chơi rất hay tại Eximbak Cup 2011.

Ngay từ lúc này, hàng triệu người hâm mộ đã háo hức chờ đợi và ủng hộ đội tuyển thi đấu xuất sắc, mang chiến thắng và niềm vinh quang về cho tổ quốc.

Một chương trình cổ động hoành tráng mang tên “Maritime Bank Fanfest 2011 - Đồng hành cùng đội U23 Việt Nam tại SEA Games 26” để đáp ứng nguyện vọng xem bóng đá, cổ vũ bóng đá của người hâm mộ, tiếp thêm sức mạnh cho các cầu thủ thân yêu thi đấu vì màu cờ sắc áo.

Chương trình sẽ diễn ra tại Trung tâm triển lãm Giảng Võ (Ba Đình-Hà Nội) và sân vận động Hoa Lư (Quận 1,TPHCM) với sự tham dự của 3 vạn khán giả trực tiếp theo dõi. Các hoạt động bên lề như ký bầu chọn Vịnh Hạ Long trở thành kỳ quan thiên nhiên thế giới mới,chương trình hát mừng đội tuyển…sẽ là nguồn động viên tinh thần to lớn cho các cầu thủ từ quê nhà; đồng thời sẽ được truyền hình trên 2 kênh Bóng đá TV và Thể Thao TV. Chương trình sẽ có sự góp mặt của các ca sỹ nổi tiếng, như: Mỹ Tâm, Tuấn Hưng, Hoàng Thùy Linh, Văn Mai Hương, Ban nhạc “Bức tường”…; và sẽ được phục vụ bia miễn phí tại sân.

Đây là cơ hội để các fan cùng chia sẻ niềm đam mê, hòa chung nhịp đập khát khao và gửi gắm niềm hy vọng tới các tuyển thủ trẻ Việt Nam.

Ngay trước khi lên đường,đội tuyển U23 Việt Nam đã nhận được những lời hứa về vật chất, Fanfest - Ngày hội bóng đá lần đầu tiên tại Việt Nam sẽ là lời động viên tinh thần cho các tuyển thủ cho khát khao đoạt HCV SEA Games 26./.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.