Cuộc chuyển giao quyền lực lịch sử

Cuộc chuyển giao quyền lực lịch sử
TP - Có đến 4 trong số 6 đội bóng dẫn đầu Premier League vì những lý do khác nhau đều thay tướng với những tham vọng mới. Đầu tiên phải kể đến việc David Moyes tới dẫn dắt Manchester United. Sau đó là Jose Mourinho trở lại chiếc ghế nóng Chelsea. Kế đến là Pellegrini cập bến nước Anh cùng Man City.

> Real Madrid sắp tạo địa chấn?
> Arsenal bỗng dưng thành đại gia

Quyết định bổ nhiệm Manuel Pellegrini của Manchester City vào rạng sáng qua đã đánh dấu kết thúc cuộc chuyển giao quyền lực lớn nhất trong lịch sử của những đội bóng đang dẫn đầu Premier League.

Pellegrini, Moyes và Mourinho sẽ đối đầu nhau mùa tới
Pellegrini, Moyes và Mourinho sẽ đối đầu nhau mùa tới.

Kể từ khi bước vào kỷ nguyên mang tên Premier League năm 1992 tới nay, chưa bao giờ trong lịch sử giải đấu cao nhất bóng đá Anh vừa kết thúc một mùa giải mà lại có xáo trộn như vậy ở top dẫn đầu. Có đến 4 trong số 6 đội bóng dẫn đầu Premier League vì những lý do khác nhau đều thay tướng với những tham vọng mới.

Đầu tiên phải kể đến việc David Moyes tới dẫn dắt Manchester United. Sau đó là Jose Mourinho trở lại chiếc ghế nóng Chelsea. Kế đến là Pellegrini cập bến nước Anh cùng Man City. Ngoài ra, còn kể đến Roberto Martinez tới Everton. Chỉ hai đội bóng vùng Bắc London vẫn giữ nguyên người chèo lái là Arsene Wenger của Arsenal và Tottenham Hotspur tiếp tục tin dùng Andre Villas-Boas.

Trong số bốn gương mặt mới, ba người Moyes, Mourinho và Pellegrini sẽ bị soi nhiều nhất. Sự ra đi của Sir Alex Ferguson buộc Manchester United phải lần đầu tiên đau đầu nghĩ đến chuyện thay tướng sau gần ba thập kỷ. Giới chuyên môn bình luận, Moyes khó duy trì được thành công như người tiền nhiệm đồng hương, chứ chưa nói việc đặt dấu ấn cá nhân.

Công việc huấn luyện một đội bóng lớn buộc Moyes ngoài việc có khả năng tạo một khối thống nhất như thời Ferguson, ông phải thể hiện được cái tôi đương đầu mọi thử thách mới mong bước vào lâu đài những chiến lược gia vĩ đại như cái ghế ông đang ngồi.

Moyes chưa bao giờ có vinh quang trong 11 năm tại Everton, nên đến thay thế người giành 13 danh hiệu Premier League trong 27 năm rõ ràng là “điệp vụ bất khả thi” với Moyes.

Ngược lại, nước Anh giúp sự nghiệp Mourinho cất cánh nên ông trở lại Chelsea như về nhà. Mourinho để lại nhiều dấu ấn kể từ khi đặt chân đến Chelsea năm 2004. Ông mang về phòng truyền thống The Blues danh hiệu vô địch đầu tiên sau 50 năm.

Bảo vệ danh hiệu thành công, hai chiếc League Cup và FA Cup trong hai năm tiếp theo đưa Mourinho trở thành một trong những HLV vĩ đại nhất Chelsea và cá nhân ông cũng trở thành cái tên hot nhất trên băng ghế huấn luyện với những hành động, phát ngôn khác người của mình.

Tuy nhiên, sau 6 năm lưu lạc tại Italia và Tây Ban Nha, trở lại Anh lần này, Mourinho đã biết lắng nghe và điềm đạm hơn. Trong buổi ra mắt đầu tuần, Mourinho không mạnh miệng tuyên bố Chelsea sẽ vô địch ngay tức thì mà chỉ hy vọng chức vô địch sẽ đến sau hai mùa giải nữa. Bất chấp phát biểu đó của Mourinho, Chelsea vẫn trở thành ứng viên nặng ký nhất cho chức vô địch mùa tới.

Tương tự, Pellegrini cập bến Man City với khả năng đã được chứng minh. Mancini dường như thiếu cái tầm của một chiến lược gia lớn dù đội chủ sân The Etihad đổ không biết bao nhiêu là tiền, nhưng họ vẫn không thành công.

Lãnh đạo Man City hy vọng với kinh nghiệm của mình, chiến lược gia người Chile sẽ giúp Man City thành một đại gia đúng nghĩa. Chín năm làm việc tại Tây Ban Nha, Pellegrini có công lớn đưa đội bóng tầm trung Villarreal và Malaga lần lượt lọt vào bán kết và tứ kết Champions League, điều Man City cực kỳ thèm khát.

Dù ông từng bị Real Madrid sa thải chỉ sau một năm nhưng ông cũng để lại dấu ấn với số điểm kỷ lục tại La Liga, chỉ không thể vượt qua được một Barca quá hoàn hảo lúc đó. Để kéo Pellegrini về, Man City rải thảm bằng những ngôi sao ông muốn như Jesus Navas hay Fernandinho.

Lợi thế của Mourinho tại Chelsea là trở về chốn cũ. Ngược lại, Moyes và Pellegrini phải làm việc cật lực hơn mới mong giành được sự tôn trọng của đội bóng.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG