Premier League

Cuộc đấu ngôi đầu

 Liệu Man City có vượt lên trong cuộc đua đầu bảng với Chelsea. Ảnh: Daily Mail
Liệu Man City có vượt lên trong cuộc đua đầu bảng với Chelsea. Ảnh: Daily Mail
TP - Sau 20 vòng đấu, cuộc đua tranh chức vô địch ngoại hạng Anh đang diễn ra rất quyết liệt khi Chelsea và Manchester City cùng có 46 điểm và có chỉ số phụ giống hệt nhau (hiệu số bàn thắng-thua cùng là 44-19).

Nếu để ví von, đội bóng thành Manchester đang vướng phải hành trình “tourmalet” (ngọn đèo cực kì khó chinh phục ở giải đua xe đạp danh giá nhất thế giới Tour de France). Ở vòng 21 này, họ sẽ gặp đối thủ khó chơi Everton, sau đó là các cuộc đọ sức với Arsenal, Chelsea, Stoke và Liverpool. Everton hiện chỉ xếp thứ 13, nhưng luôn biết cách tạo ra bất ngờ, đặc biệt khi được chơi trên sân nhà. Trong 5 lần chạm trán gần nhất ở Goodison Park, Everton đã thắng Man City tới 4 trận. Vì vậy, khả năng Man Xanh mất điểm ở vòng 21 là hoàn toàn có thể.

Trong thời điểm quan trọng đó, Man City lại không có những gương mặt mà họ cần. Cụ thể, họ sẽ mất Yaya Toure về phục vụ đội tuyển Bờ Biển Ngà đá giải vô địch châu Phi. Trong khi đó, chủ công Aguero chưa bình phục chấn thương. Không những vậy, lịch thi đấu sắp tới của Man Xanh lại cực kỳ khó khăn.

Nếu Man City phải chịu sức ép thì Chelsea lại đang có cơ hội bứt phá khi trở về thánh địa Stamford Bridge gặp Newcastle. Thành tích gần đây của Newcastle là khá thất thường, sau khi để thua Sunderland và M.U, đội chủ sân St James Park có chiến thắng 3-2 trước Everton và bị Burnley cầm hòa 3-3 do hàng phòng ngự mắc lỗi. Chính Newcastle và Tottenham cho thấy, Chelsea hoàn toàn có thể bị đánh bại bởi lối chơi tốc độ. Hàng phòng ngự của Chelsea thường lúng túng khi phải đối phó với những cầu thủ tấn công di chuyển nhanh của đối phương.

Từ đầu mùa, Chelsea đã đá 9 trận sân nhà và thắng tuyệt đối, ghi 22 bàn và chỉ thủng lưới 3 lần. Với sức mạnh gần như tuyệt đối ấy, khả năng Chelsea giành trọn 3 điểm là không phải bàn cãi. Mourinho mạnh miệng tuyên bố: “Áp lực là một phần của cuộc chơi. Giờ, Chelsea đang có lợi thế nhất định so với M.C và chúng tôi phải tận dụng triệt để lợi thế ấy”.

Những trận đáng chú ý khác của vòng 21, Manchester United đá sân nhà nhưng đối diện với đối thủ khó chơi Southampton và đây là trận đấu thứ 5 trong vòng 15 ngày của họ. Sẽ là cuộc đấu cực kỳ khó khăn khi Van Gaal đối diện người đồng hương Koeman trên băng ghế huấn luyện. Dù sao thì Man United vẫn cần một chiến thắng để bám đuổi nhóm đầu và Southampton lại đang hừng hực khí thế tiến công.

Ở một cuộc đấu khác, Arsenal phải tập trung hết sức để đánh bại Stoke trên sân nhà và duy trì cơ hội đua tranh vị trí trong tốp 4. Tottenham Hotspur đang trên đà hưng phấn có thể vượt qua Southampton khi họ chỉ phải gặp Crystal Palace đang bết bát (xếp thứ 18).

MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.