Bóng đá Tây Ban Nha:

Cuộc khủng hoảng 'mini' ở Barcelona

Cuộc khủng hoảng 'mini' ở Barcelona
TP - Tại giải vô địch quốc gia Tây Ban Nha, Barcelona bước vào cuộc khủng hoảng “mini” khi CLB này phơi áo trên sân của Getafe đứng thứ 11/20 CLB nhà nghề của nước này.
Cuộc khủng hoảng 'mini' ở Barcelona ảnh 1
Thierry Henry thừa nhận, chơi cho Barcelona không tốt như hồi còn khoác áo Arsenal!

Tuần vừa qua là tuần lễ thi đấu đáng “quên” của hai gã khổng lồ bóng đá châu Âu - Bayern Munich và Barcelona.

Tại giải quốc gia Đức, Bayern Munich thua Stuttgart 1-3 chấm dứt luôn thành tích 24 trận không thua ở tất cả các giải đấu mà Hùm Xám này tham dự.

Tại giải vô địch quốc gia Tây Ban Nha Barcelona cũng bước vào cuộc khủng hoảng “mini” khi CLB này phơi áo trên sân của Getafe đứng thứ 11/20 CLB nhà nghề của nước này.

Barcelona bị chính cựu danh thủ Michael Laudrup, đã từng đem lại cho họ vầng hào quang giành chiếc cúp C1 châu Âu năm 1992, hiện là HLV của Getafe đáng bại không thương tiếc bằng tỷ số 2-0.

Thất bại trên sân khách này làm cho Barcelona tụt xuống vị trí thứ 3 trong bảng xếp hạng kém Real Madrid 4 điểm. Khả năng còn có thể bị Real Madrid tiếp tục bỏ xa của các cầu thủ xứ Catalan là có thật nếu như Barcelona không xốc lại đội hình của mình trong trận đấu vòng 13 diễn ra ngày 25/11/2007 khi tiếp các cầu thủ Huelva cho dù CLB này đang đứng thứ 18/20 CLB trong bảng xếp hạng của bóng đá nhà nghề Tây Ban Nha.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử của Getafe, mới thành lập năm 1983, khi CLB này đánh bại được Barcelona. Trận thua này còn cho thấy Barcelona đang thi đấu hết sức kém cỏi trên sân khách.

Trong mùa bóng này Barcelona chỉ giành được một trận thắng sân khách còn lại là thua. Tính rộng ra trong 8 trận sân khách, Barcelona mới chỉ giành được có 6 điểm.

Đứng trước thành tích thi đấu sân khách tồi tệ như vậy tiền đạo Áchentina Lionel Messi đã lên tiếng bảo vệ HLV Frank Rijkaard của mình. Trả lời nhật báo thể thao Mundo Deportivo danh thủ cho biết: “Tôi biết Rijkaard đang tìm ra một giải pháp thích hợp để chúng tôi có thể giành thắng lợi trên sân khách cũng thuyết phục như trên sân nhà”.

Tiền đạo người Pháp Thierry Henry lại thừa nhận rằng anh chơi cho Barcelona không tốt như hồi còn khoác áo Arsenal và cần thêm thời gian để thích nghi với phong cách đá bóng của câu lạc bộ Tây Ban Nha này. Henry đã có một cơ hội làm thủng lưới Getafe ngay phút 23 nhưng anh đã bỏ lỡ cơ hội ghi bàn hết sức đáng tiếc.

Anh thừa nhận: “Hồi tôi ở Arsenal người ta gắn tên tôi với đội bóng, giờ đây tôi đang ở Barcelona nhưng bạn sẽ không  nhìn thấy Arsenal- Henry nữa”, tiền đạo Pháp này nói trong một cuộc họp báo ở Nou Camp sau trận thua Getafe một ngày.

Henry đã ký một hợp đồng thời hạn 4 năm với Barcelona khi kết thúc mùa giải trước với mức phí chuyển nhượng 24 triệu euros (34,57 triệu USD) sau  khi gắn bó suốt 8 mùa giải với Arsenal. Anh từng là điểm nhấn của câu lạc bộ thành Luân Đôn, là vua phá lưới 4 trong 5 mùa giải Premier League từ năm 2001 đến 2006.

Henry, người đã trải qua phần nhiều thời gian trong mùa giải trước trên băng ghế dự bị của Arsenal vì chấn thương, cho biết trong 3 trận đấu gần đây vết đau nơi mắt cá chân vẫn hành hạ anh.

Henry cũng lên tiếng bảo vệ đồng đội Ronaldinho, người đang bị chỉ trích nhiều về phong độ mờ nhạt từ đầu mùa giải đến giờ. Anh nói: “Ronaldinho đã chơi bóng đỉnh cao một thời gian dài nhưng anh ấy không phải là người máy”.

Vòng đấu 13 diễn ra vào ngày 25/11/2007 này bóng đá Tây Ban Nha sẽ đồng loạt thi đấu cùng ngày cùng giờ. Barcelona sẽ làm chủ nhà tiếp Huelva CLB đang nằm trong vị trí xuống hạng.

Người ta không trông chờ một bất ngờ như trận thua Getafe của Barcelona bởi lần này các cầu thủ của Rijkaard sẽ được chơi trên sân nhà Nou Camp.

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.