Cúp Bách Việt 2006: Ông Riedl đau đầu

Cúp Bách Việt 2006: Ông Riedl đau đầu
TP - Không chỉ đau đầu vì chấn thương của trung vệ trụ cột Minh Đức, nhà cầm quân người Áo còn đang gặp khó khăn khi phải sắp xếp đội hình bằng quá nhiều cầu thủ trẻ vốn ít kinh nghiệm thi đấu.

Chỉ hai ngày sau khi tái tập trung chuẩn bị cho Cúp Bách Việt và ASIAD 15, đội tuyển U23+3 Việt Nam đã gặp phải những trắc trở đầu tiên về nhân sự khiến cho nhà cầm quân người Áo A.Riedl không khỏi đau đầu.

Nỗi lo ngại nhất là chấn thương đầu gối của trung vệ Minh Đức. Sau pha va chạm với một cầu thủ New Zealand tại Agribank Cup, Minh Đức đã phải tập tễnh rời sân và kết luận ban đầu của bác sĩ cho thấy, nhiều khả năng chấn thương này sẽ khiến Đức phải chia tay bóng đá đỉnh cao.

Dù chưa có kết luận cuối cùng song để đảm bảo an toàn, Minh Đức không thể chơi với 100% phong độ, đặc biệt là khi thực hiện những động tác khó.

Chấn thương của Minh Đức khiến hàng thủ đội tuyển U23+3 Việt Nam vốn đã mong manh khi vắng Như Thành, Duy Hoàng nay càng đáng ngại hơn bởi khả năng của những cầu thủ dự bị như Đình Luật, Minh Thiện chưa thể bù đắp nổi nếu Minh Đức không thể thi đấu.

Sự vắng mặt của Minh Phương, Tài Em ở hàng tiền vệ cũng là một nỗi lo của HLV A.Riedl. Minh Chuyên dù đã được thử thách tại Capital Cup song do đối thủ quá yếu nên anh cũng chưa thể hiện được đúng khả năng. Thậm chí, cầu thủ này còn chưa một lần được đá cặp cùng Hồng Minh.

Một gương mặt khác là Quý Sửu cũng còn rất non kinh nghiệm thi đấu quốc tế. Hai cầu thủ này ngoài những buổi tập sẽ chỉ có đúng hai trận giao hữu với Thể Công và HN ACB trong những ngày tới để kiểm tra khả năng phối hợp cùng đàn anh Hồng Minh.

Một nỗi lo khác chính là việc trong tay HLV A.Riedl có quá ít những quân bài chiến thuật. Xét về vị trí thi đấu, có tới 10/11 cầu thủ U23+3 hiện nay chiếm vị trí chính thức trong đội hình tại Agribank Cup vừa qua. Thế nhưng lực lượng dự bị lại gồm toàn cầu thủ trẻ ít kinh nghiệm thi đấu và gần như chưa được thử thách, chưa kể HLV Riedl còn cho biết 2 tân binh Văn Cao, Xuân Thành có thể sẽ không được đăng ký cho Cúp Bách Việt.

BTC công bố lịch thi đấu

Sáng qua (7/11), BTC đã công bố lịch thi đấu Cúp Bách Việt. Theo đó, BTC đã sắp xếp lịch thi đấu theo đề nghị của HLV Alfred Riedl khi để đội tuyển U23 + 3 Việt Nam gặp Olympic Phần Lan đầu tiên (15/11), gặp ĐTQG Indonesia (17/11) và cuối cùng là Olympic Cameroon (19/11).

Dù đã được BTC bảo chứng rằng Olympic Cameroon là hàng xịn vì họ là đội chuẩn bị cho Thế vận hội Bắc Kinh 2008 nhưng trong danh sách 20 cầu thủ của đội bóng này có tới 4 cầu thủ 19 tuổi, 4 cầu thủ 18 tuổi, 2 cầu thủ 17 tuổi và 3 cầu thủ 16 tuổi.

Đây là lần đầu tiên, Cúp bóng đá quốc tế TPHCM sau 10 lần tổ chức đã có một đơn vị tài trợ là doanh nghiệp trong nước với tổng giải thưởng trên 70 ngàn USD.   

Là giải thường niên nằm trong hệ thống thi đấu của LĐBĐ châu Á (AFC) nên Cúp Bạch Việt sẽ có sự tham gia của một giám sát người Bangladesh, 3 trọng tài FIFA (2 Myanmar, 1 Thái Lan) và 1 trợ lý trọng tài FIFA người Thái Lan. Phía Việt Nam có giám sát trọng tài Nguyễn Ngọc Vinh, 2 trọng tài FIFA Võ Minh Trí, Dương Văn Hiền; còn 2 trợ lý trọng tài Châu Đức Thành, Nguyễn Hoàng Minh tuy chưa phải là trợ lý trọng tài FIFA nhưng cũng được AFC chấp thuận làm nhiệm vụ tại giải.
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.