Cúp Bách Việt 2006: Thương hiệu mới, sức hấp dẫn mới?

Cúp Bách Việt 2006: Thương hiệu mới, sức hấp dẫn mới?
TP - Với Cúp Bách Việt 2006, người hâm mộ đang hy vọng sẽ không phải chứng kiến những vị khách mời vừa đá bóng, vừa tranh thủ du lịch!

Khán giả Việt Nam có lẽ đã quá quen với những giải đấu mà chất lượng khác xa so với quảng cáo, khi các đội bóng khách mời quá yếu ớt, thậm chí có cả “hàng dỏm”.   

Cúp Bách Việt 2006: Thương hiệu mới, sức hấp dẫn mới? ảnh 1
Cúp Bách Việt là cuộc tập dượt cuối cùng của đội tuyển Việt Nam trước ASIAD 15

Đối thủ chính: Indonesia

Với các tuyển thủ từng thắng Việt Nam 3 - 0 tại Tiger Cup 2004 như Bachri, Astama,Kartik, Firmansyah, Ilham và đặc biệt là Elie Aboy, Kurniawan cộng thêm các cựu binh danh tiếng, nhiều “ân oán” với bóng đá Việt Nam như Bambang, Zainal Arif, quả thật Indonesia sẽ là đối thủ quan tâm nhất của người hâm mộ tại Cúp Bách Việt.

Đây là đội vừa đoạt ngôi á quân Merdeka Cup (Malaysia) khi thắng U23 Thái Lan (đội vừa hoà Việt Nam và giành Cúp vàng Agribank) 1 – 0.

Nếu Indonesia tới TPHCM với đầy đủ thành phần như đã đăng ký trên, chắc chắn cuộc chạm trán giữa đội tuyển Việt Nam và Indonesia sẽ thực sự hấp dẫn và nhiều kịch tính.

Bổ sung cho tâm điểm của sự cuốn hút cho trận kỳ phùng địch thủ này là cuộc đối đầu của HLV A.Riedl và HLV người Anh Peter Withe. Peter Withe là nhà cầm quân lão luyện, đầy cá tính và rất quen thuộc với giới phóng viên thể thao Việt Nam từ khi ông còn là HLV đội tuyển Thái Lan.

Với những phát biểu đầy tự tin và nảy lửa, trái ngược với những phát biểu thận trọng của HLV A.Rield, ông Peter Withe cũng đã làm cho trận đấu giữa Việt Nam và Indonesia nóng lên khi chưa nhập cuộc.

Olympic Phần Lan cử hàng xịn

Olympic Phần Lan cũng đã gửi danh sách tới BTC với thành phần cầu thủ trẻ tập hợp từ các CLB Helsinki, Helsingborgs, Haka, Honka… do HLV Markku Kanerva dẫn dắt, trong đó đáng chú ý có 3 cầu thủ là hậu vệ Veli Lampi (22 tuổi), tiền vệ Ville Taulo (21 tuổi), tiền đạo Toni Lehtinen (22 tuổi) đã 3 lần khoác áo đội tuyển A Phần Lan bên cạnh các danh thủ Hyppia, Limanen…

Đây là thành phần được coi là đội tuyển C của quốc gia Bắc Âu này. Có thể tin rằng đây sẽ là đối thủ đáng gờm với các đội bóng hàng đầu Đông Nam Á vì đội Olympic này đã có một số trận giao hữu gần đây như thua Bồ Đào Nha 0 – 3, thua Hungary 0 – 5, hoà Sip 2 – 2 và hoà Slovakia 1 – 1.

Tuy nhiên, người hâm mộ TPHCM vẫn chưa quên LG Cup năm ngoái khi đội U21 Bulgaria đã tham dự giải đấu như những vị khách đi du lịch và vẫn “ấn tượng” với trình độ của U23 Newzeland mới đây ở Agribank Cup mặc dù HLV đội này tuyên bố đội của ông không có điểm yếu (!).

Điều lo là từ cái lạnh của xứ Bắc Âu đến cái nóng của TPHCM, liệu Olympic Phần Lan có thể hiện hết phong độ của mình?

Với Olympic Cameroon từ xứ sở châu Phi, thời tiết lại không phải là vấn đề đáng ngại. Hy vọng với sự cam kết từ phía LĐBĐ Cameroon rằng sẽ gửi đến giải thành phần chính hiệu, những “chú sư tử” Phi châu sẽ mang lại một luồng sinh khí mới cho Cúp Bách Việt.

VTV truyền hình trực tiếp BV Cup với giá 20.000 USD

Sáng qua, cuộc thương lượng cuối cùng về bản quyền truyền hình giữa VTV và đơn vị tổ chức Cúp Bách Việt cũng đã đi đến kết quả. Trước đó, phía Bách Việt đề nghị mức giá 10.000 USD cùng 20% số tiền thu được từ quảng cáo trên VTV còn VTV chỉ đồng ý trả tiền bản quyền mà không trích lại hoa hồng tiền quảng cáo.

Kết quả cuộc thương lượng là: VTV được quyền truyền hình trực tiếp cả 6 trận đấu của giải với giá 20.000 USD!

MỚI - NÓNG