Cúp bóng đá Thủ đô: Chưa đá đã kém mặn mà

Cúp bóng đá Thủ đô: Chưa đá đã kém mặn mà
TP - Một giải đấu được kỳ vọng sẽ hoành tráng và tưng bừng với sự tham dự của những đội bóng tên tuổi đã trở nên kém mặn mà khi mà giải đấu còn chưa bắt đầu.

Mong muốn có một giải đấu xứng tầm, BTC giải đã đánh tiếng mời những đội tuyển hàng đầu khu vực tham dự song lại bị chính “gà nhà” chê. Theo HLV Riedl, do giải được tổ chức trong giai đoạn ĐTQG - với thành phần nòng cốt là các cầu thủ trẻ - mới tập trung (giải diễn ra từ ngày 10 đến 14/10 trong khi ngày 24/9, đội tuyển tập trung và sau đó sang tập huấn tại Nhật Bản) nên các tuyển thủ chưa sẵn sàng cả về tinh thần lẫn kỹ, chiến thuật để đương đầu với các đối thủ quá mạnh.

Với lý do hết sức chính đáng này, BTC đã phải gửi thư xin lỗi LĐBĐ Thái Lan và huỷ bỏ lời mời ĐTQG Thái. Cuối cùng, thành phần khách mời được “chốt” lại là đội tuyển U23 Malaysia và đội tuyển Bangkok (gồm hai CLB đang chơi ở Thai-League là Bangkok Bank và Ratana Bundit).

Tuy nhiên, chuyện chưa dừng ở đó. Thấy chủ nhà không mấy mặn mà với giải, cả hai vị khách mời quyết định gửi sang hai đội tuyển mang danh Olympic nhưng thực chất toàn cầu thủ sinh năm 1985, 1986, nghĩa là ở lứa U21. Cả hai đều có ý định sử dụng Cúp Thủ đô như một dịp tốt để rèn quân chuẩn bị cho chiến dịch vòng loại Olympic 2008 sẽ bắt đầu trong năm 2007.

Đội tuyển Việt Nam vẫn cần cựu binh

Ủy ban TDTT vừa ra quyết định tập trung đội tuyển bóng đá quốc gia từ ngày 24/9 để chuẩn bị cho ba giải đấu quan trọng là ASIAD 15, giải vô địch Đông Nam Á và vòng loại Olympic khu vực châu Á. Bản danh sách này gồm 27 cầu thủ nhưng trong số này chỉ có 17 cầu thủ nằm ở đội tuổi U23.

Với việc đối thủ là các cầu thủ U21, BHL đội tuyển Việt Nam sẽ khó có thể tung ra sân lực lượng mạnh nhất mà chỉ có thể tận dụng Cúp Thủ đô như là một dịp để kiểm tra lại năng lực của một số tân binh, những tuyển thủ trẻ trong độ tuổi U23.

Thế nhưng, theo danh sách đội tuyển, 17 cầu thủ U23 này lại khó tạo thành một đội tuyển mạnh khi những vị trí chủ chốt ở hàng tiền vệ và hậu vệ vẫn cần sự có mặt của những cựu binh dày dạn kinh nghiệm. Như ở hàng tiền vệ, trong số 9 cầu thủ được triệu tập có tới 4 cầu thủ quá tuổi U23 song đều nằm ở những vị trí chủ chốt mà các cầu thủ trẻ chưa bù đắp được gồm Minh Phương, Hồng Minh ở vị trí trung tâm và Tài Em, Bảo Khanh bên cánh trái.

Do vậy, để đảm bảo sự cân đối đội hình, HLV Riedl có thể vẫn phải sử dụng 1-2 cựu binh cho cuộc đối đầu với các đối thủ U21, một sự khập khiễng gây bất lợi về cả tâm lý lẫn chuyên môn cho các tuyển thủ.

Sự thay đổi chất lượng của các đội bóng khách mời đã khiến cho ý nghĩa của giải đấu bị ảnh hưởng bởi khán giả cũng khó có thể chờ đợi sự hấp dẫn khi mà chính các đội bóng cũng kém mặn mà. 

Danh sách đội dự tuyển Việt Nam

Thủ môn: Hồng Sơn (1982), Quang Huy (1982), Viết Nam (1985), Vĩnh Lợi (1985)

Hậu vệ: Huy Hoàng (1981), Minh Đức (1983), Như Thành (1981), Văn Nhiên (1982), Văn Biển (1985), Duy Hoàng (1981), Minh Thiện (1983), Quang Thanh (1984), Đình Luật (1983)

Tiền vệ: Minh Phương (1980), Tài Em (1982), Tấn Tài (1984), Vũ Phong (1985), Hồng Minh (1978), Bảo Khanh (1979), Đức Dương (1983), Minh Chuyên (1985), A Huỳnh (1983)

Tiền đạo: Công Vinh (1985), Thanh Bình (1986), Anh Đức (1985), Văn Thành (1984), Được Em (1985)

MỚI - NÓNG