Cúp C1 châu Á: HAGL lại thua, HLBĐ thắng

Cúp C1 châu Á: HAGL lại thua, HLBĐ thắng
Sân chơi châu lục vẫn thực sự quá sức đối với các CLB trong nước. Hoàng Anh Gia Lai và Hoa Lâm Bình Định đều sớm bị loại. Có khác: HAGL thua dài dài, HLBĐ thắng được 1 trận.
Cúp C1 châu Á: HAGL lại thua, HLBĐ thắng ảnh 1

Thời tiết nóng tại Pleiku khiến đội khách Shenzhen Jianlibao vào cuộc chậm, điều đó lại thích hợp với mục tiêu cọ xát và dưỡng quân của đội chủ nhà HAGL. Sự đối kháng của trận đấu không mấy quyết liệt khi cả hai đều chưa tung hết đội hình mạnh nhất.

Nửa đầu của trận đấu diễn ra trong thế cân bằng, dù đội chủ nhà đã chủ động cầm bóng khi mới vào cuộc. Nhưng cũng chỉ có 4 cơ hội chia đều cho 2 phía và đều do các ngoại binh thực hiện. Oyawole, tiền đạo người Togo của Shenzhen đánh đầu dội xà ngang thủ môn Văn Hạnh ở phút 18 và phút 40, một cú đánh đầu khác của anh đi chệch khung thành.

Phía HAGL, hai cầu thủ Thái Lan, Choktawee sút thẳng về khung thành ở phút 35 và Dusit sút phạt bằng chân trái ở phút 42 nhưng thủ môn đối phương đều cản phá được.

HAGL cần có một thế trận coi được trên sân nhà để lấy khí thế cho đợt trận tới của V-League, nếu là một kết quả hoà hoặc thắng lợi thì càng tốt. Shenzhen dĩ nhiên là cần một trận thắng để duy trì lợi thế với 2 đại diện mạnh của Nhật Bản và Hàn Quốc.

Shenzhen không có dấu hiệu vội vã. Họ bình thản chơi và chờ đợi cơ hội. Và cơ hội đã đến với họ ở phút 75, Oyawole đánh đầu từ pha phạt góc tung lưới TM Văn Hạnh mở tỷ số cho đội khách Shenzhen. Phút 78, sau pha mất bóng của Hải Lâm ở biên phải giữa sân, Shenzhen tăng tốc phối hợp để hậu vệ trái Li Jianhua sút chéo góc nâng tỷ số lên 2-0 cho đội khách.

Trong lúc đó, cùng giờ với trận đấu này trên đất Thái, Hoa Lâm Bình Định đã gây bất ngờ khi vượt qua Krung Thai Bank 1-0 từ quả phạt 11m của đội trưởng Worawoot Srimaka trong hiệp một. Thắng lợi này chỉ có ý nghĩa cho HLBĐ về mặt tinh thần khi họ trở lại đấu trường V-League, đồng thời cũng “giúp” Krung Thai Bank sớm rời cuộc chơi ở đấu trường C1 Châu Á.

MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.