Cúp C1 ĐNA 2005: Đội quân phố núi tái xuất ở Brunei

Cúp C1 ĐNA 2005: Đội quân phố núi tái xuất ở Brunei
21 giờ ngày 19/7, HAGL, đại diện của bóng đá Việt Nam tại đấu trường C1 ĐNA, đã chính thức lên đường sang Brunei tham dự giải. Kiatisuk, Dusit và Vimon là 3 ngoại binh của HAGL tại giải đấu này.
Cúp C1 ĐNA 2005: Đội quân phố núi tái xuất ở Brunei ảnh 1
Kiatisuk cùng HAGL sẽ đá trận khai mạc chiều mai với đối thủ Pahang, Malaysia

Lực lượng của HAGL không đều bằng năm ngoái nhưng hy vọng lại nhiều hơn. Bởi năm ngoái tại Indonesia có các đội như Đông Bengan (Ấn Độ) và BEC Tero (Thái Lan) quá mạnh, thì năm nay chỉ gồm 8 đội trong khu vực thường thường bậc trung hoặc… yếu.

HAGL nằm ở bảng A với các đội Pahang FC (Malaysia), Nagacorp FC (Campuchia) và CLB Zebra (Đông Timor). Bảng B còn lại gồm 4 đội Tobaco FC (Thái Lan), Tampines (Singapore), Finance & Revenue (Myanmar) và đội chủ nhà DPMM FC (Brunei).

Theo danh thủ Kiatisuk thì HAGL với lực lượng hiện tại vẫn đủ sức chơi với Pahang, Tobaco và Tampines, các đội còn lại không đáng ngại.

Pahang là đối thủ mạnh nhất trong bảng và có thể là đối thủ mạnh nhất giải của HAGL. Vào ngày 22/7 HAGL sẽ ra quân gặp Pahang. Thắng, hoà hoặc thậm chí là thua thì HAGL vẫn rộng cửa vào bán kết nếu thắng 2 đội còn lại của Campuchia và Đông Timor.

Sau khi transit tại Bangkok, HAGL đã có mặt ở Brunei sáng nay (21/7) và chuẩn bị đá trận đầu tiên vào chiều mai. Đội ở tại khách sạn Riview. Đây cũng là nơi mà Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á chọn làm bản doanh của BTC Cúp C1 khu vực.

Giải bóng đá các CLB vô địch Đông Nam Á hay còn gọi là Cúp C1 ĐNA lần này sẽ kết thúc vào 31/7. Điều lệ giải quy định: mỗi CLB chỉ được đăng ký tối đa 3 cầu thủ ngoại, trong số đó chỉ có 2 cầu thủ được phép ra sân thi đấu.

Đánh giá chung về phong độ của toàn đội trước thềm giải đấu, HLV Huỳnh Văn Ảnh cho biết: “Chúng tôi đã sẵn sàng. Các cầu thủ hiện đang ở giai đoạn sung mãn nhất về thể lực. Mục tiêu của HAGL là giành chiến thắng trước CLB Pahang trong trận đầu ra quân để tạo đà cho kế hoạch trở thành đội bóng số 1 tại bảng A và tiếp theo là có mặt trong trận chung kết của giải”.

Khả năng lọt vào bán kết hoàn toàn nằm trong tầm tay của đội bóng phố Núi. Tuy nhiên, để hoàn tất chặng đường đã định lại là một điều không hề đơn giản.

Những đội bóng có khả năng chạm trán với HAGL trong cuộc đấu loại trực tiếp tại bán kết sẽ là một trong 3 đội: Tabacco (Thái Lan), Finance & Revenue (Myanmar) hoặc Tampines Rovers (Singapore), trong đó Finance & Revenue tỏ ra đáng gờm nhất với 9 tuyển thủ quốc gia Myanmar từng tham dự Tiger Cup 2004.

Các trận đấu sẽ diễn ra trên SVĐ Hassanal Bolkiah (Brunei). 8 đội bóng được chia thành 2 bảng, mỗi bảng 4 đội, đá vòng tròn một lượt tính điểm chọn 2 đội  nhất nhì mỗi bảng vào bán kết.

Mức thưởng dành cho đội vô địch là 20.000 USD, trong khi đó đội xếp thứ hai được 10.000 USD và hai đội thất bại tại vòng bán kết sẽ đồng hạng ba và nhận được 5.000 USD mỗi đội.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.