Cup FA đón chờ trận chung kết trong mơ

Cup FA đón chờ trận chung kết trong mơ
(TPO) Man Utd gặp Newcastle, Arsenal gặp Blackburn sẽ là những cuộc đối đầu thú vị tại bán kết Cup FA năm nay. Nếu không có bất ngờ nào xảy ra, người ta sẽ được chứng kiến trận chung kết trong mơ giữa MU và Arsenal.

Blackburn luôn gặp khó khăn khi phải thi đấu với Arsenal. Không ghi được bàn thắng nào và để lọt lưới tới 4 bàn là thành tích của Blackburn trong cả hai trận đấu gặp Arsenal tại giải ngoại hạng. Không những thế lịch sử cũng không đứng về "hoa hồng", đã 45 năm kể từ năm 1960 Blackburn chưa một lần vào tới chung kết Cup FA trong khi đó đây là trận chung kết thứ 5 của những khẩu thần công trong 6 năm gần đây.

Cup FA đón chờ trận chung kết trong mơ ảnh 1

Thùng thuốc súng sẽ phát nổ?

Sự mất mát lớn nhất của Arsenal trong trận đấu đêm nay là sự thiếu vắng của Thiery Henry do gặp phải một chấn thương háng trong khi đó Blackburn chưa chắc đã có sự phục vụ của Robbie Savage cũng bởi lý do chấn thương.

Cup FA đón chờ trận chung kết trong mơ ảnh 2

Robbie Savage có kịp trở lại?

Tuy nhiên, "Khẩu thần công" có hai sự trở lại quan trọng đó là Ljungberg và Antonio Reyes sẽ tiếp sức cho hàng công, Patrick Viera sẽ thoải mái hơn trong việc phát động tấn công từ xa và hỗ trợ phòng thủ. Arsenal luôn gặp khó khăn khi gặp phải những đội bóng mang lối chơi thuần Anh như Blackburn. Tuy nhiên với phong độ cao đang có được tại giải ngoại hạng, rất khó cho các học trò ông Mark Huges có thể làm nên bất ngờ

Dự đoán: Arsenal 3-1 Blackburn

Không còn cơ hội cho "Chim sẻ"

Chưa bao giờ "Quỷ đỏ" lại khát khao chức vô địch FA Cup như lúc này. Bị loại khỏi Champion League, không còn cơ hội ganh đua chức vô địch với Chelsa, FA trở thành sân chơi miễn cưỡng cho MU. Sẽ không có sự tha thứ nào cho Man đỏ nếu họ thất bại trước Newcastle và hơn ai hết ngài Alex hoàn toàn hiểu được điều đó.

Cup FA đón chờ trận chung kết trong mơ ảnh 3

Rooney, niềm hy vọng của Man U...

Với Newcastle, đây là thời gian tồi tệ nhất của họ kể từ đầu mùa giải thất bại 2 trận đấu gần đây nhất tại giải ngoại hạng, sự mâu thuẫn nội bộ giữa Bowyer và Dyer sau vụ boxing tại St James Park, rồi bị loại khỏi Cup UEFA một cách đau đớn. Chưa bao giờ tinh thần của những chú "Chim sẻ"lại xuống thấp như lúc này.

Cup FA đón chờ trận chung kết trong mơ ảnh 4

Đầu hàng đi, chích choè...

Còn MU, sự thiếu vắng Ryan Giggs ở hàng tiền vệ sẽ không làm sức mạnh của đội suy giảm khi thay vào đó là Fletcher. Cặp tiền đạo Rooney và Vanistelroy sẽ tha hồ bắn phá khung thành thủ môn Friedel với sự tiếp đạn của Ronaldo và Scholes. Newcastle chỉ trông chờ vào những cú "hồi mã thương" đến từ những pha phản công đầy tốc độ của Dyer và kinh nghiệm của lão tướng Shearer.

Khó cho "Chim sẻ" có thể làm nên một cuộc lật đổ, Man U đang hướng đến chiếc cup FA thứ 12 trong lịch sử câu lạc bộ.

Dự đoán: Manchester United 2-0 Newcastle United

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.