Cúp quốc gia chưa phải 'sân khấu' cho tuyển thủ?

Tiền đạo Văn Quyết (trái) được đánh giá chỉ chơi tròn vai trong trận đấu diễn ra trong ngày nắng nóng đỉnh điểm ở Hà Nội. Ảnh: VSI.
Tiền đạo Văn Quyết (trái) được đánh giá chỉ chơi tròn vai trong trận đấu diễn ra trong ngày nắng nóng đỉnh điểm ở Hà Nội. Ảnh: VSI.
TP - Cầu thủ Việt Nam trở lại sau gần 2 tháng nghỉ giữa mùa, kể từ vòng 13 V-League (16/4), nhường chỗ cho U20 Việt Nam tập huấn trước thềm U20 World Cup. Vòng 1/8 Cúp quốc gia là lần đầu tiên họ thi đấu trở lại.

Trận đấu giữa SHB Đà Nẵng và FLC Thanh Hóa đánh dấu sự trở lại của những trụ cột sau chấn thương như Ngô Hoàng Thịnh của FLC Thanh Hóa và có sự xuất hiện của những gương mặt U20 Việt Nam như Hà Đức Chinh và Bùi Tiến Dũng.

Trở về từ Hàn Quốc, thủ môn Bùi Tiến Dũng 5 lần vào lưới nhặt bóng trong trận FLC Thanh Hóa thua SHB Đà Nẵng 1-5. Tiền vệ trụ Ngô Hoàng Thịnh trở lại trong màu áo FLC Thanh Hóa sau thời gian dài phải ngồi ngoài vì chấn thương, nhưng anh cũng chơi không tốt lắm. Cũng trở về từ Hàn Quốc, tiền đạo Hà Đức Chinh của SHB Đà Nẵng cũng bỏ lỡ một cơ hội ngon ăn trước khi bị thay ra phút 25 vì bị gãy xương sườn, cơ hội lên tuyển gần như không còn.

Trên sân Thống Nhất, với một đội hình gần nửa đội tuyển quốc gia và U22 quốc gia nhưng HAGL đã bị Sài Gòn FC loại ở vòng 16 đội Cúp Quốc gia sau loạt luân lưu.

Tiền vệ Tuấn Anh chơi tròn vai trong suốt 67 phút sau đó anh được thay ra bởi Minh Vương. Đồng đội của anh, hậu vệ A Hoàng cũng thi đấu 59 phút trước khi được Ngọc Quang vào thay. Đình Trọng của Sài Gòn FC và Văn Thanh, Hồng Duy, Công Phượng của HAGL chơi chưa đúng tầm trong 90 phút.

Thủ môn Nguyễn Tuấn Mạnh, hậu vệ Trần Đình Khương (Sanna Khánh Hòa), hậu vệ Âu Văn Hoàn (TPHCM) cũng chỉ tròn vai trong trận CLB TPHCM thắng Khánh Hòa trên chấm 11m.

Thủ môn Huỳnh Tuấn Linh, tiền vệ Vũ Minh Tuấn (Than Quảng Ninh), đặc biệt là tiền vệ Nghiêm Xuân Tú trở lại sau khi sau khi lỡ dịp tập trung dự AFF Suzuki Cup 2016 do dính chấn thương gối nhưng cũng chưa cho thấy có phong độ khả dĩ. Trên sân Mỹ Đình, CLB Hà Nội ra sân với các cầu thủ trẻ như hậu vệ Sầm Ngọc Đức, các tiền vệ Đỗ Duy Mạnh, Nguyễn Quang Hải (Hà Nội FC), cộng thêm tiền đạo Nguyễn Văn Quyết đều chỉ chơi tròn vai.

Trong trận Quảng Nam thắng Hải Phòng 2-1, phía chủ nhà 2 tiền vệ tuyển thủ quốc gia là Nguyễn Huy Hùng, Đinh Thanh Trung đều chơi trong đội hình xuất phát. Thắng trận này là do đối thủ Hải Phòng chơi quá kém.

Cúp quốc gia chưa phải 'sân khấu' cho tuyển thủ? ảnh 1
MỚI - NÓNG