Cựu Chủ tịch FIFA lộ bí mật động trời về trò bốc thăm gian lận

Cựu Chủ tịch FIFA lộ bí mật động trời về trò bốc thăm gian lận
Cựu Chủ tịch FIFA, Sepp Blatter khẳng định, ông từng chứng kiến chuyện gian lận trong quá trình bốc thăm của một giải đấu cấp châu Âu.

Phải từ bỏ vị trí Chủ tịch FIFA hồi năm ngoái sau vụ bê bối tham nhũng rúng động thế giới bóng đá, Blatter lại vừa tung ra những tiết lộ sốc trên nhật báo Argentina La Nacion.

Với câu hỏi: "Liệu người ta có thể gian lận việc bốc thăm cho một giải đấu ngay cả khi nó diễn ra trước sự chứng kiến của hàng triệu người?", cựu Chủ tịch FIFA đã trả lời: "Có chứ, tôi đã từng tận mắt chứng kiến".

"Đó là lễ bốc thăm của một giải đấu châu Âu. Một đội duy nhất đã làm được điều này, đó là một đội bóng của Italia. Các bạn có thể thấy rằng những quả cầu nhỏ (mà người ta sẽ mở ra và trong đó tên các đội được ghi trên những mẩu giấy nhỏ) có thể nhìn xuyên thấu nếu được làm nóng hay ướp lạnh. Tôi đã từng chứng kiến. Để làm được điều đó, chỉ cần bỏ các quả cầu vào tủ lạnh ngay trước lễ bốc thăm, sau đó thì bạn có thể biết được quả cầu nào là của đội nào", Blatter lý giải.

Bên cạnh đó, Blatter cũng khẳng định rằng ông chưa bao giờ tham gia tổ chức bất kỳ lễ bốc thăm nào. Ông kết luận: "Tôi chưa bao giờ tổ chức bốc thăm, những chủ tịch khác làm việc đó. Tôi chưa bao giờ vi phạm luật, tôi làm việc với lương tâm trong sáng".

Những tiết lộ gây sốc này của Blatter phải chăng muốn ám chỉ Chủ tịch FIFA đương nhiệm Gianni Infantino, người từng điều hành rất nhiều lễ bốc thăm trong quá khứ?

Theo Theo Bongdaplus
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.