Cựu danh thủ Hồng Sơn chỉ ra nguyên nhân Thái Lan thua Việt Nam

Cựu danh thủ Hồng Sơn chỉ ra nguyên nhân Thái Lan thua Việt Nam
TPO - Hồng Sơn cho rằng Thái Lan đã e dè khi đối đầu với Việt Nam, mà một phần lý do vì sợ bị “sập bẫy”. Đây là một trong những nguyên nhân khiến đội chủ nhà thua cuộc trong cuộc đối đầu trên sân Chang Arena tối 5/6.

Thái Lan đã thất thủ 0-1 trước Việt Nam ở trận đấu đầu tiên tại King’s Cup 2019. Bàn thắng duy nhất của trận đấu do Anh Đức ghi sau pha đá phạt góc của tiền vệ Lương Xuân Trường.

“Trận đấu hôm qua nếu xem, các cầu thủ Thái Lan đã không thể hiện được những gì họ thường thể hiện trên sân nhà. Họ không chơi lối chơi pressing toàn trận đấu, mọi thời điểm, cả trên sân đối phương cũng như sân nhà. Họ e dè khi mất bóng, hơi thu về quá nửa sân nhà để phòng thủ. Họ sợ bẫy và phản công của Việt Nam. Tôi cho rằng đó là điểm tôi cho rằng đã giúp Việt Nam vượt qua Thái Lan, không chỉ trận vừa rồi mà cả trận gần đây ở Vòng loại U23 châu Á 2020”-cựu danh thủ Hồng Sơn đánh giá.

Cựu tiền vệ Thể Công hiện đang có mặt tại Buriram để theo dõi, cổ vũ thầy trò HLV Park Hang Seo thi đấu. Theo Hồng Sơn, đội tuyển Thái Lan ở thế hệ của anh bản lĩnh, kinh nghiệm và có trình độ tốt hơn hiện nay. Tuy nhiên, Hồng Sơn cũng đánh giá cao những gì đội bóng của HLV Park Hang Seo đạt được.

Theo Hồng Sơn, một trong những thành công của ông Park là xây dựng được một đội bóng giàu tự tin, dám chơi bóng trước các đối thủ mạnh. “Điều đó thể hiện ngay ở trận đấu với Thái Lan vừa qua cũng như các trận đấu khác của đội tuyển Việt Nam trong năm 2018-2019. Chúng ta không phá bóng trước sức ép của đối phương mà vẫn dám thi đấu. Ở nhiều giải đấu và trước nhiều đối thủ khác nhau, tuyển Việt Nam đều thể hiện được điều này. Tôi nghĩ đây là cái chúng ta nên tiếp tục phát huy”-Hồng Sơn cho biết.

Trận thắng trên sân Chang Arena là chiến thắng thứ 3 của đội tuyển Việt Nam trong 22 lần đối đầu với Thái Lan. Thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ đá trận tranh cúp vô địch King’s Cup 2019 với Curacao ở trận đấu diễn ra lúc 19h45 ngày 8/6 tới.  

MỚI - NÓNG