Cựu HLV trưởng Brazil Tele Santana qua đời ở tuổi 74

Cựu HLV trưởng Brazil Tele Santana qua đời ở tuổi 74
TPO - Tele Santana, người dẫn dắt Brazil tại hai kỳ World Cup 1982 và 1986 do rối loạn cơ thể đã qua đời ở độ tuổi 74, bệnh viện Felicio Rocho đã thông báo ngày hôm qua.
Cựu HLV trưởng Brazil Tele Santana qua đời ở tuổi 74 ảnh 1
Vĩnh biệt Tele Santana

Santana đã phải vào bệnh viện Belo ở quê nhà từ ngày 25/3.

 Ông từng  là một trong những HLV danh tiếng nhất của bóng đá Brazil, nhưng lại chưa một lần lên ngôi vô địch thế giới.

Năm 1982, dưới sự dẫn dắt của  Tele Santana, đội hình gồm nhiều ngôi như Zico, Falcao và Socrates đã thua  đội Italia 2-3 trong trong trận đấu ở vòng 2. Đây được xem là một thất bại bất ngờ của Brazil, bởi năm đó họ rất mạnh và được đánh giá là ứng cử viên số một cho ngôi vô địch. Sau trận đấu, thất bại này được gọi là là "Thảm họa Sarria", theo tên của  nơi diễn ra trận tứ kết tại Tây Ban Nha.

Tại Mexico 1986, Brazil cũng thua Pháp trong loạt đấu penalty ở vòng tứ kết. Và giải đó, thì đội bóng láng giềng Argentina đã vô địch thế giới.

Santana cũng dẫn dắt Sao Paulo vô địch Copa Libertadores hai năm liên tiếp 1992 và 93, và vô địch Cúp liên lục địa năm đó. Ông cũng giúp Sao Paulo vô địch Toàn bang Brazil năm 1991 và 92.

An Hà
Theo AP

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.