Cựu sao M.U Berbatov nhận thẻ đỏ đầu tiên sau... 14 năm

Berbatov nhận thẻ đỏ lần đầu tiên sau 14 năm.
Berbatov nhận thẻ đỏ lần đầu tiên sau 14 năm.
TPO - Trong trận đấu giữa PAOK và AEK Athens tối qua, Dimitar Berbatov đã lĩnh thẻ đỏ và đó là lần đầu tiên sau gần 14 năm, cựu ngôi sao M.U bị đuổi khỏi sân.

Dimitar Berbatov nổi tiếng là cầu thủ có lối chơi hoa mỹ. Những pha xử lý của cầu thủ người Bulgaria thường rất chậm rãi và hiếm khi NHM bắt gặp hình ảnh anh phạm lỗi với đối phương và phải nhận thẻ phạt. 

Tuy nhiên, trong trận đấu giữa PAOK và AEK Athens tại giải VĐQG Hy Lạp mới đây, Berbatov đã có lần đầu tiên kể từ năm 2002 phải nhận thẻ đỏ sau tình huống thúc cùi chỏ vào hậu vệ đối phương.

Nhưng đây có vẻ là quyết định khá nặng đối với cựu cầu thủ của M.U, bởi pha quay chậm cho thấy Berbatov không hề ác ý và chỉ nỗ lực thoát khỏi sự truy cản của hậu vệ đối phương để tìm khoảng trống ghi bàn. Được biết, lần gần nhất Berbatov phải nhận thẻ đỏ rời sân là vào năm 2002 khi anh còn khoác áo Bayer Leverkusen.

Berbatov có một sự nghiệp tương đối ấn tượng khi giành được 2 chức vô địch Premier League, 1 FIFA Club World Cup và 2 Siêu cúp Anh dưới thời Sir Alex Ferguson trong màu áo M.U. Anh cũng một lần vô địch League Cup khi cùng Tottenham đả bại Chelsea năm 2008. 

Sau hai mùa giải lang bạt tại Fulham và AS Monaco, Berbatov đã quyết định chuyển sang thi đấu cho PAOK từ đầu mùa giải năm nay. Sau 11 trận ra sân tại giải VĐQG Hy Lạp, Berbatov đã có riêng cho cá nhân mình 4 bàn thắng.

Chia sẻ với báo chí sau trận đấu, Berbatov thừa nhận anh không cố ý dùng cùi chỏ thúc vào mặt Andre Simoes mà đó chỉ là một pha ham bóng. 

Ngoài ra, tiền đạo người Bulgaria này cũng khẳng định, anh và CLB sẽ không kháng án, đồng thời chấp nhận án treo giò 2 trận từ Ban tổ chức giải. Nói thêm về trận đấu, chủ nhà AEK Athens đã giành chiến thắng với tỷ số 1-0 nhờ bàn thắng duy nhất của Ronald Vargas ở phút 33.

MỚI - NÓNG