Cựu sao Real Madrid bị điều tra bán độ

Cựu sao Real Madrid bị điều tra bán độ
TPO-Julio Baptista-ngôi sao từng khoác áo Real, vừa bị các công tố viên ngành Tư pháp "sờ gáy" vì cố tình dàn xếp tỉ số trong trận Cruzeiro để thua Vasco da Gama 1-2.

Một vụ việc liên quan đến dàn xếp tỉ số vừa xảy ra trong làng bóng đá Brazil, và nó hoàn toàn có thể bùng phát trở thành một scandal lớn nếu điều tra tận gốc rễ.

Julio Baptista bị nghi dàn xếp tỉ số
Julio Baptista bị nghi dàn xếp tỉ số.

Theo cáo buộc từ ngành thể thao Brazil, trong trận đấu giữa Vasco da Gama và Cruzeiro diễn ra vào rạng sáng qua, tiền đạo Julio Baptista của Cruzeiro đã cố tình thực hiện hành vi dàn xếp tỉ số trận đấu.

Cụ thể, vào nửa cuối hiệp 2, Baptista đã tiến sát hậu vệ Cris của Vasco da Gama và nói điều gì đó bất thường. Chiếc camera trận đấu đã quay lại toàn bộ sự việc. Các nhà điều tra xem lại băng ghi hình và sau nhiều phân tích, họ đưa ra kết luận: cầu thủ này đã yêu cầu đối thủ: “Hãy tiến lên và ghi thêm những bàn thắng”.

Cần biết rằng, trước vòng 36, Cruzeiro có 75 điểm và đã cầm chắc chức vô địch, họ chẳng còn động lực gì nữa. Theo chiều ngược lại, Vasco da Gama ngụp lặn ở vị trí thứ 18, thuộc nhóm xuống hạng và mới chỉ có 38 điểm. Với chiến thắng 2-1 trước Cruzeiro, CLB Vasco da Gama đã có 41 điểm và giờ lại tràn đầy cơ hội trụ hạng.

Trong quá khứ, Julio Baptista chưa từng chơi cho Vasco da Gama và anh cũng chẳng thân thiết với ngôi sao nào bên phía đối thủ. Không có chuyện anh vì tình riêng.

Theo các nhà điều tra, chỉ có thể giải thích: Julio Baptista đã nhận lời cầu cứu hoặc khoản “lót tay” nào đó từ Vasco da Gama nên mới sẵn sàng “buông” cho đối thủ ghi bàn.

Tất nhiên, một khi Julio Baptista đã dám “phím” cho Vasco da Gama dâng lên ghi thêm bàn, thì chắc chắn anh cũng phải nhận được sự ủng hộ từ các đồng đội. Có nghĩa, vài cái tên của Cruzeiro cũng liên quan. Theo điều 243 của Bộ luật Bóng đá Brazil (CBJD), tội cố ý dàn xếp tỉ số trận đấu có thể bị cấm thi đấu suốt đời.

Julio Baptista năm nay 32 tuổi, là một cái tên nổi tiếng trong làng bóng đá Brazil. Trước khi trở lại Brazil khoác áo Cruzeiro vào mùa hè vừa qua, anh từng chơi cho nhiều đội bóng tầm cỡ châu Âu như Sevilla, Real Madrid, Arsenal, AS Roma và Malaga. Ngoài ra, anh cũng đã có 47 lần khoác áo ĐTQG Brazil.

Theo Viết
MỚI - NÓNG