Cựu thủ quân đội tuyển Iraq ngán ngại Việt Nam

Abbas Obaid hiện là một BLV bóng đá rất có tiếng ở Iraq.
Abbas Obaid hiện là một BLV bóng đá rất có tiếng ở Iraq.
TPO - Abbas Obaid – người từng cùng đội tuyển Iraq giành chức vô địch Asian Cup 2007 tin rằng, đội tuyển bóng đá Việt Nam đã tiến bộ rất nhiều trong những năm qua và chắc chắn đội bóng quê hương anh sẽ không dễ để có một kết quả tốt nhất.

Ngày 5/1, VCK Asian Cup 2019 mới khởi tranh, nhưng tới 8/1, các trận đấu tại bảng D, nơi có sự hiện diện của Iran, Iraq, Việt Nam và Yemen mới diễn ra. Nhận định về bảng đấu này, cựu đội trưởng đội tuyển Iraq, Abbas Obaid đánh giá cao sự tiến bộ của đội tuyển Việt Nam trong thời gian qua và cho rằng, Iran và Iraq sẽ không dể để có 3 điểm khi đấu đối thủ này.

“Trước thềm Asian Cup 2019, đội tuyển Iraq có cơ hội chuẩn bị khá kỹ lưỡng. Điều này dĩ nhiên rất quan trọng. Tôi đã theo dõi những trận đấu giao hữu với Saudi Arabia và Argentina,  Iraq đã thi đấu không hề tệ. Dĩ nhiên, việc để thua trước đội bóng hàng đầu thế giới như Argentina là khá bình thường. Trong khi đó, đội bóng đã cho thấy nhiều nét tích cực ở trận đấu với Saudi Arabia”, Abbas Obaid chia sẻ trên trang chủ của AFC.

“Bảng D là bảng đấu rất khó khăn. Cả Iran và Việt Nam đều là những đối thủ rất mạnh. Tôi đã theo dõi các trận đấu của Việt Nam tại VCK U23 châu Á và ASIAD. Họ là đội bóng rất ấn tượng. Đội tuyển Iraq hay cả đội tuyển Iran chắc chắn sẽ gặp nhiều khó khăn nếu muốn giành vé đi tiếp ở bảng đấu này”, cựu danh thủ 45 tuổi nói thêm.

Abbas Obaid từng khoác áo đội tuyển Iraq trong giai đoạn từ 1995 tới 2001, đồng thời từng cùng đội tuyển này dự Asian Cup 2000. Năm 1996, cựu tiền vệ này gia nhập CLB Anyang LG Cheetahs và trở thành cầu thủ Iraq đầu tiên chơi bóng tại Hàn Quốc. Tới 1998, Abbas Obaid gia nhập Pohang Steelers và thi đấu khá thành công tại đây (ra sân 52 trận, ghi 5 bàn).

MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
TPO - Theo Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, trong quý 1, lực lượng Cảnh sát giao thông trên toàn quốc đã kiểm tra, xử lý 1,03 triệu trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Trong đó, có hơn 275.100 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.