Cựu tiền đạo Real làm HLV trưởng Mexico

Cựu tiền đạo Real làm HLV trưởng Mexico
TPO - Hugo Sanchez, cựu tiền đạo Real Madrid, người được xem là cầu thủ xuất sắc nhất lịch sử bóng đá Mexico, đã được chọn làm HLV trưởng đội tuyển quốc gia nước này.
Cựu tiền đạo Real làm HLV trưởng Mexico ảnh 1
Hugo trong lễ ra mắt

Sanchez đã từng 5 lần vô địch Tây Ban Nha, liên tiếp với Real Madrid từ năm 1986 cùng với huyền thoại Emilio Butragueno. Ông cũng 5 lần giành danh hiệu vua phá lưới Primera Liga trong thời gian đó.

Năm nay 48 tuổi, ông sẽ thay thế HLV Ricardo La Volpe, người đã ra đi sau khi Mexico bị loại khỏi vòng hai World Cup 2006 và hiện đang làm HLV đội bóng quê hương Argentina Boca Juniors.

"Thời điểm đã đến với Hugo", cựu thủ quân Argentina- huyền thoại bóng đá Diego Maradona đã từng nói như vậy cuối tuần trước. Maradona là một người bạn thân của Hugo.

Được biết với biệt danh "Hugol", tức tên của anh được ghép với từ "goal" trong tiếng Tây Ban Nha, Sanchez cũng từng được xem là người sẽ trở thành HLV Mexico từ mấy năm trước.

Tuy nhiên, những lời nói của Sanchez về những quyết định của các trọng tài đã gây thiện ý không tốt  với LĐBĐ Mexico và ông đã mất ghế vào tay La Volpe 4 năm trước.

Ông đã có hơn 70 lần khoác áo đội tuyển quốc gia Mexico và ghi được 47 bàn thắng, nhưng chỉ tham dự 1 trong 3 kỳ World Cup thời gian đó. Sanchez cũng được người hâm mộ nước này ưa thích.

Sanchez bắt đầu sự nghiệp cầu thủ tại UNAM-Pumas năm 1975, sáu năm sau ông chuyển tới Tây Ban Nha đầu quân cho Atletico Madrid. Sau đó, ông đã gia nhập Real Madrid năm 1985 và đội bóng này đã vô địch 5 năm liên tiếp.

Sau khi giải nghệ năm 1997, ông trở lại Pumas làm HLV và dẫn dắt đội bóng này giành hai chức vô địch liên tiếp. Thành công này của ông tại Pumas và việc La Volpe thất bại tại World Cup đồng nghĩa với việc Sanchez trở thành lựa chọn số một.

Thanh Vinh
Theo Reuters

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.