Cựu Tổng Giám đốc Juventus bị phạt tù 18 tháng

Cựu Tổng Giám đốc Juventus bị phạt tù 18 tháng
TPO - Cựu Tổng Giám đốc Juventus ông Luciano Moggi phải nhận án tù 18 tháng vì những hành vi trái pháp luật liên quan đến tổ chức đại diện cầu thủ GEA.
Cựu Tổng Giám đốc Juventus bị phạt tù 18 tháng ảnh 1

Moggi không giữ chức vụ nào tại GEA nhưng là người có ảnh hưởng lớn nhất tới các hoạt động mua bán cầu thủ của GEA, một tổ chức đại diện cầu thủ được điều hành bởi con trai ông, Alessandro Moggi.

Alessandro Moggi nhận án tù 14 tháng. Cả hai sẽ bị quản thúc tại Italia trong vòng hai năm. Trước đó, các công tố viên đã đề nghị mức án 6 năm tù đối với Luciano Moggi và 5 năm với con trai của ông. 

Trước đó, Luciano Moggi đã bị cấm 5 năm không được tham gia các hoạt động thể thao trong phiên tòa thể thao khác diễn ra năm 2006.

Cựu CEO của GEA ông Francesco Zavaglia và đại diện Davide Lippi, con trai HLV trưởng đội tuyển Italia Marcello Lippi, được thả sau phiên tòa.

Luciano Moggi cũng sẽ tiếp tục có mặt trong phiên tòa thể thao khác sẽ bắt đầu từ ngày 20/1 tại thành phố Naples.

Thiên Thanh
Theo ANSA

MỚI - NÓNG