Cựu tuyển thủ Nhật Bản qua đời vì bệnh tim

Cựu tuyển thủ Nhật Bản qua đời vì bệnh tim
TPO - Chỉ sau 15 phút khởi động trong buổi tập, Matsuda, hậu vệ kỳ cựu 34 tuổi của Nhật Bản đã gục ngã xuống sân bất tỉnh. Sau hai ngày vật vã giành giật sự sống, anh đã trút hơi thở cuối cùng.
Cựu tuyển thủ Nhật Naoki Matsuda
Cựu tuyển thủ Nhật Naoki Matsuda.

Chủ tịch Hiroshi Otsuki của Yamaga, đội bóng nơi Matsuda đầu quân cho biết: “Matsuda đã qua đời ngày hôm nay vào lúc 13h06 phút (giờ địa phương). Chẩn đoán ban đầu cho thấy Matsuda bị đột quỵ vì tim ngừng đập”

Gần suốt sự nghiệp của mình, Matsuda gắn bó với CLB Yokohama F Marinos (từ năm 1995-2010 và giúp CLB này ba lần đăng quang giải VĐQG Nhật và mới chuyển sang CLB ở giải hạng 3 Nhật Matsumoto Yamaga năm 2011.

Anh từng 40 lần khoác áo tuyển Nhật và là một trong những trụ cột giúp Nhật Bản vào đến vòng 1/16 tại VCK World Cup 2002.

Lật lại lịch sử, càng kinh hoàng hơn khi đây không phải vụ việc đầu tiên và ngày càng có dấu hiệu tăng nhanh.

Tại Confed Cup 2003 diễn ra trên đất Pháp, tuyển thủ người Cameroon, Marc-Vivien Foe đã bị nhồi máu cơ tim và trút hơi thở cuối cùng ngay trên sân. Ngày 25/08/2009 cầu thủ đầy triển vọng của Sevilla, Puerta đã đột ngột ngã xuống trong trận đấu với Getafe tại Sanchez Pizjuan và tử vong ba ngày sau đó

Bóng đá rõ ràng đã trở thành môn thể thao nguy hiểm theo đúng nghĩa đen của từ này.

Theo Dịch
MỚI - NÓNG