Giải bóng đá U21 QG Cúp báo Thanh Niên:

Cựu vô địch Khánh Hòa rời cuộc chơi

Cựu vô địch Khánh Hòa rời cuộc chơi
TP - Mới qua lượt trận thứ hai của giải song đã có một nhà cựu vô địch phải sớm nói lời chia tay là U21 Khánh Hòa.

Dù còn đó những cựu binh thời vô địch giải năm 2007 như tiền đạo Nguyễn Đình Hiệp, cầu thủ xuất sắc nhất giải U21 quốc tế năm 2007, các hậu vệ Tấn Đạt, Xuân Bình, tiền đạo Ngọc Điểu, cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất ở vòng loại với sáu bàn song Khánh Hòa tỏ ra thiếu bản sắc trong lối chơi và và bế tắc trong khâu dứt điểm.

Ngược lại, T&T Hà Nội là tân binh nhưng họ chơi khá sắc nét. Mới phút thứ 6, tiền đạo Vy Đức Anh trong một pha áp sát khung thành đã bay người đánh đầu, đưa bóng đi sát cột dọc tung lưới khung thành Khánh Hòa mở tỷ số cho T&T Hà Nội.

Nỗ lực dâng cao đội hình để lội ngược dòng không thành, Khánh Hòa dính đòn phản công ở phút 77. Nguyễn Văn Quân dứt điểm cận thành nhân đội cách biệt 2-0 cho T&T Hà Nội.

Chưa hết, phút 83, Tuấn Anh đặt dấu chấm hết cho đội bóng trẻ thành phố biển Nha Trang khi sút chính diện ấn định tỷ số 3-0 cho T&T Hà Nội.

Trận thứ hai diễn ra sau đó giữa U21 TPHCM và chủ nhà U21 Bình Dương có tỷ số 2-1 nghiêng về chủ nhà. Phút 20, từ quả tạt bên cánh trái, Tuấn An đánh đầu ngược bóng đi sát cột dọc khung thành chủ nhà, mở tỷ số 1-0 cho TPHCM.

Nỗ lực với nhiều đợt tấn công liên tục, nhưng mãi đến phút 70, tiền đạo vào thay người trong hiệp hai Đinh Văn Hùng mới cân bằng tỷ số 1-1 cho chủ nhà bằng cú sút chéo góc bên cánh phải. Cũng cầu thủ này ở phút bù giờ đã chớp thời cơ ghi bàn quý giá ấn định chiến thắng chung cuộc 2-1 cho chủ nhà. Thắng trận thứ hai, chủ nhà Bình Dương giành vé sớm vào bán kết.

Hôm nay, giải sẽ tiếp tục diễn ra hai trận đấu ở lượt trận thứ hai của bảng B: Tiền Giang – HAGL (15h30) và Than Quảng Ninh – SHB Đà Nẵng (17h30).

MỚI - NÓNG