Đả bại Man City, "Gà trống" dự Champions League

Đả bại Man City, "Gà trống" dự Champions League
TPO - Tottenham đã đánh bại Man City 1 - 0 trong trận đấu được ví là trị giá tới 60 triệu bảng vì liên quan trực tiếp tới tấm vé dự Champions League.

Man City và Tottenham được coi là những hiện tượng của mùa giải này khi phá vỡ hệ thống Big Four tồn tại khá lâu trong làng bóng đá Anh. Liverpool đã bị loại khỏi top bốn và giờ là lúc hai “quyền lực mới” cạnh tranh nhau vị trí dự Champions League.

Man City có nhiều lợi thế hơn khi được chơi bóng trên sân nhà trong trận đấu được coi là quyết định đến sự thành bại ở mùa giải này. Tuy nhiên, bản tính thất thường của họ lại trỗi dậy ở thời điểm quyết định khiến Man xanh phải chấp nhận thất bại trước Tottenham và từ biệt giấc mơ dự Champions League.

Trở lại với những diễn biến chính của trận đấu. Ngay phút thứ bảy, Tevez có dịp thử thách tài năng của Gomez bằng pha dứt điểm như trái phá ở khoảng cách 25m. Ngay lập tức, Tottenham trả lời bằng tình huống G.Bale đá phạt để Crouch tận dụng chiều cao 2,02m đánh đầu, đưa bóng đi hơi chệch mục tiêu trong gang tấc.

Trong hiệp một, Man City còn có tình huống nã pháo từ ngoài vòng cấm mà tác giả là tiền vệ có cái chân trái cực khéo Adam Johnson. Tuy nhiên, Gomez đã kịp thời phản xạ và đẩy bóng chịu phạt góc.

Rõ ràng, sự trở lại của thủ thành người Brazil sau một thời gian dài chấn thương đã mang lại sự chắc chắn cần thiết cho hàng phòng ngự Tottenham trong trận đấu có ý nghĩa then chốt này.

Sang hiệp hai, Man City nôn nóng dâng cao vì họ mới là người cần chiến thắng hơn Tottenham (Man xanh đang thua đối thủ một điểm trên bảng xếp hạng). Cũng chính vì thế mà những đường bóng của các cầu thủ áo xanh không còn chuẩn xác, trong khi đó, Tottenham dần lấy lại được thế trận.

Đả bại Man City, "Gà trống" dự Champions League ảnh 1
Nhưng Tottenham mới là đội giành chiến thắng nhờ thần tài Crouch. Ảnh AP

Phút 57, nhận bóng từ đường chọc khe của Bale, Defoe băng xuống dứt điểm chéo góc. Thế nhưng, thủ thành đến theo dạng khẩn cấp Fullop (vì Man City đã mất sạch thủ môn vì chấn thương nên Ban tổ chức linh động cho họ mua tạm một người gác đền để bắt nốt những trận còn lại) xuất sắc tung người đẩy bóng.

Phút 71, Assou Ekotto chuyền bóng cắt mặt khung thành khá khó chịu nhưng cả Crouch và Defoe đều không chạm chân vào bóng. Ở tình huống sau đó, Fullop phải dùng chân để cản phá pha đánh đầu cận thành của Crouch.

Sau nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, đến phút 82, bàn thắng đến với Tottenham. Kaboul vượt qua sự truy cản của Bellamy bên cánh phải trước khi tạt bóng nguy hiểm vào trong. Thủ thành Fullop đấm bóng ra nhưng Crouch xuất hiện kịp thời, đánh đầu dễ dàng vào lưới trống.

Những phút còn lại, Man City dồn lên tấn công trong vô vọng, hòng lật ngược thế cờ, nhưng mọi chuyện đã an bài. Tottenham có ba điểm quý giá và giành tấm vé cuối cùng đại diện cho Premier League dự Champions League.

Đoàn quân triệu phú của Man City đã gục ngã đúng thời điểm quan trọng nhất của mùa giải dù được tăng cường rất nhiều ở kì chuyển nhượng hồi đầu mùa.

Đội hình ra sân:

Man City: Fulop, Zabaleta, Toure, Kompany, Bridge, Adam Johnson (Wright-Phillips 71'), De Jong, Barry (Vieira 57'), Bellamy (Santa Cruz 84'), Tevez, Adebayor.

Tottenham: Gomes, Kaboul, Dawson, King, Assou-Ekotto, Lennon (Bentley 71'), Huddlestone, Modric (Palacios 88'), Bale, Crouch, Defoe (Pavlyuchenko 81').

Bàn thắng: Crouch 82’

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.