Đá hỏng phạt đền, tiền đạo Thái Lan nhận vô số 'gạch đá'

Đá hỏng phạt đền, tiền đạo Thái Lan nhận vô số 'gạch đá'
TPO - Sau khi tiền đạo Adisak Kraisorn thực hiện không thành công quả phạt đền khiến Thái Lan trở thành “cựu vương” AFF Cup, cư dân mạng đã liên tục có những lời châm biến chân sút 27 tuổi này.

- Clip phá đá phạt đền không thành công của Adisak. Nguồn: Bóng đá TV.

Khi trận lượt về vòng bán kết AFF Cup 2018 giữa Thái Lan với Malaysia bước sang phút 90+4, đội chủ nhà được hưởng quả phạt đền bởi hậu vệ Syahmi Safari để bóng chạm tay sau tình huống đánh đầu của tiền đạo Adisak Kraisorn.

Trên chấm 11m, Adisak đã lừa được thủ môn Malaysia nhưng cú đá của tiền đạo đang dẫn đầu danh sách Vua phá lưới AFF Cup 2018 lại đưa bóng lên thẳng khán đài. Kết quả chung cuộc, đôi bên hòa nhau 2-2 ở trận lượt về nhưng Malaysia giành quyền đi tiếp nhờ luật bàn thắng ghi được trên sân khách.

Ở trận chung kết, Malaysia chạm trán đội thắng trong cặp đấu giữa ĐT Việt Nam với Philippines. Các học trò của HLV Tan Cheng Hoe đá trận lượt đi trên sân nhà vào ngày 11/12, lượt về trên sân khách sau đó 4 ngày.

Chứng kiến pha đá hỏng phạt đền của Adisak, tài khoản Twitter có tên Saiful Aimran nhận xét: “Đây là pha đá 11m tệ nhất mà tôi từng chứng kiến”.

Trong khi đó, tài khoản có tên Meo mỉa mai: “Adisak Kraisorn đã trở thành người hùng của đội tuyển Malaysia”.

Về phần mình, người dùng Vernon nhận định: “Cuộc đọ sức giữa Thái Lan với Malaysia có lẽ là một trong những trận đấu ấn tượng nhất trong lịch sử AFF Cup”.

Nhận xét về tình huống đá phạt của Adisak, tài khoản Ha-di bình luận: “Vẫn không thể tìm thấy trái bóng”.

Người dùng đến từ Malaysia có tên MrJefe viết: “Lọt vào vòng chung kết sau khi không phải nhận bàn thua trên chấm phạt đền là sự may mắn với các cầu thủ Malaysia”.

“Chân sút số một của đội tuyển Thái Lan đã thực hiện quả phạt đền giúp Malaysia ghi tên mình vào chung kết” - tài khoản Matthew Mohan châm biếm.

MỚI - NÓNG