Chung kết U21 QG Cúp Báo Thanh Niên:

Đà Nẵng bảo vệ thành công ngôi vô địch

Đà Nẵng bảo vệ thành công ngôi vô địch
TP - Trời mưa lớn khiến trận chung kết bị trễ và sau đó sân Gò Đậu như mặt ruộng sũng nước khiến cầu thủ hai bên sau thời gian trú mưa đã phải thủy chiến.
Đà Nẵng bảo vệ thành công ngôi vô địch ảnh 1
SHB Đà Nẵng bảo vệ thành công ngôi vô địch - Ảnh: Tường Vũ

Có đến sáu cầu thủ được chọn vào đội hình tiêu biểu nhưng trong cuộc đua thể lực, bóng ướt sân trơn, SHB Đà Nẵng tỏ vẻ không khỏe bằng các cầu thủ chủ nhà, dù họ chỉ có ba cầu thủ được chọn vào đội hình tiêu biểu.

Điều đáng nói là lối chơi kỹ thuật của hai đội đã bị phá sản vì mưa. Trong phòng trú mưa trước đó, hai HLV Phan Thanh Hùng (Đà Nẵng) và Trần Tấn Thông (Bình Dương) đã phải thay đổi lối chơi và dặn dò các học trò không được lạm dụng kỹ thuật.

Các cầu thủ trẻ của chủ nhà được khán giả nhà ủng hộ tỏ ra lấn lướt hơn về thế trận so với đương kim vô địch Đà Nẵng, nhưng cơ hội tạo ra cho cả hai phía là không nhiều mà chủ yếu là tranh chấp thể lực ở khu vực giữa sân và hàng thủ hai bên lấy an toàn làm trọng nên rất dứt khoát trong các pha phá bóng. Suốt thời gian thi đấu chính thức hai đội chấp nhận hòa không tỷ số để bước vào loạt luân lưu may rủi.

Các cầu thủ Đà Nẵng tỏ ra chính xác hơn khi giành thắng lợi trong loạt đá penalty với tỷ số 4-2. Bốn cầu thủ Phạm Nguyên Sa, Trương Công Thảo, Trần Văn Luân, Trần Đình Đồng đều thực hiện thành công, chỉ Nguyễn Văn Mẹo sút chạm xà ngang.

Trong lúc đó phía chủ nhà chỉ có hai cầu thủ Vũ Minh Hoàng, Lâm Hải Đăng là sút thành công, còn Nguyễn Công Huy sút bật cột dọc và Lê Đức Giang bị thủ môn cản được, đành chấp nhận thua trận chung kết ngay trên sân nhà.

Không có cầu thủ nào tỏ ra vượt trội trong trận chung kết nên với pha cản phá quả 11m thành công mang lại thắng lợi cho đội khách, thủ môn Nguyễn Xuân Nam của Đà Nẵng được chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu.

Ngoài chức vô địch, Đà Nẵng còn lấy trọn các giải thưởng khác như giải phong cách và ba giải thưởng cá nhân là Thủ môn xuất sắc (Nguyễn Xuân Nam), Vua phá lưới (tiền đạo Trương Công Thảo với bốn bàn thắng) và Cầu thủ xuất sắc (tiền vệ đội trưởng Phạm Nguyên Sa).

Đội hình tiêu biểu

Trước trận chung kết, 25 thành viên gồm các giám sát, phóng viên thể thao đại diện cho các cơ quan thông tấn báo chí đã bầu chọn đội hình tiêu biểu của giải theo sơ đồ 1-4-4-2.

Đội hình chính thức gồm: Thủ môn Nguyễn Xuân Nam (SHB Đà Nẵng), hậu vệ phải Âu Văn Hoàn (T&T Hà Nội), trung vệ Trần Đình Đồng (SHB ĐN), trung vệ Hoàng Trọng Phú (Becamex Bình Dương), hậu vệ trái Lê Đức Giang (B.BD); tiền vệ phải Nguyễn Văn Mẹo (SHB ĐN), tiền vệ giữa tổ chức Phạm Nguyên Sa (SHB ĐN), tiền vệ giữa tấn công Nguyễn Quang Tình (T&T Hà Nội), tiền vệ trái Nguyễn Thành Nam (SHB ĐN); tiền đạo Trương Công Thảo (SHB ĐN) và tiền đạo Lê Đức Tài (B.BD).

Đội hình dự bị gồm: Thủ môn Nguyễn Anh Hoàng (B.BD), hậu vệ phải Nguyễn Văn Sản (B.BD), trung vệ Hoàng Ngọc Quân (T&T HN), trung vệ Nguyễn Tiến Duy (Than Quảng Ninh), hậu vệ trái Trần Đình Ánh (Than QN); tiền vệ phải Nguyễn Văn Quân (T&T HN), tiền vệ giữa tổ chức Bùi Văn Hiếu (Than QN), tiền vệ giữa tấn công Nguyễn Công Huy (B.BD), tiền vệ trái Nguyễn Hải An (T&T HN); tiền đạo Bùi Văn Vũ (Than QN) và tiền đạo Vy Đức Anh (T&T HN).

22 cầu thủ này sẽ ở lại Bình Dương trong đội hình đội tuyển U21 QG báo Thanh Niên để tranh giải U21 quốc tế khởi tranh vào ngày 9/10 trên sân Gò Đậu.

MỚI - NÓNG