Đà Nẵng sôi động đua thuyền mừng Quốc khánh

Cuộc đua không còn cổ vũ tinh thần hăng say lao động, đánh bắt cho ngư dân các địa phương ven biển. Ảnh: Thanh Trần.
Cuộc đua không còn cổ vũ tinh thần hăng say lao động, đánh bắt cho ngư dân các địa phương ven biển. Ảnh: Thanh Trần.
TPO - Sáng nay (2/9), nhiều người dân Đà Nẵng đã đổ ra bờ sông Hàn để xem cuộc đua thuyền gay cấn của gần 200 tay chèo. 

Đây là hoạt động sôi nổi chào mừng lễ Quốc khánh 2/9 do Sở VHTT phối hợp Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại Đà Nẵng tổ chức. Gần 200 tay chèo của 9 đội thuyền nam, 7 đội thuyền nữ đến từ các quận, huyện của TP. Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam tham gia tranh tài.

Sau phần khai mạc, 7 đội thuyền nữ (Thanh Khê, Hải Châu, Cẩm Lệ, Ngũ Hành Sơn, Sơn Trà, Thu Bồn – Duy Xuyên và Duy Xuyên), mỗi đội 12 tay chèo bước vào cuộc đua với cự ly 5km. Các đội rẽ sóng từ chân cầu sông Hàn đến gần cầu Rồng rồi quay lại, sau hai vòng đôi sẽ kết thúc chặng đua,

9 đội thuyền nam (Hải Châu, Hòa Vang 1, Hòa Vang 2, Sơn Trà 1, Sơn Trà 2, Liên Chiểu 1, Liên Chiểu 2, Đồng Nghệ Đà Nẵng và Duy Xuyên) tiếp tục với cự ly 7,5km.

Đà Nẵng sôi động đua thuyền mừng Quốc khánh ảnh 1

Các tay chèo nữ khởi động cuộc đua. Ảnh: Thanh Trần.

Đà Nẵng sôi động đua thuyền mừng Quốc khánh ảnh 2

Đường đua từ chân cầu sông Hàn tới gần cầu Rồng và quay ngược lại. Ảnh: Thanh Trần.

Dịp này, 12 đôi nam nữ đã tranh tài đua thuyền kayak nhằm quảng bá, giới thiệu loại hình đua thuyền mới của Đà Nẵng.

Đà Nẵng sôi động đua thuyền mừng Quốc khánh ảnh 3

Đội thuyền nữ Sơn Trà luôn dẫn đầu. Ảnh: Thanh Trần. 

Người dân hai bên bờ sông ra sức cổ vũ, hò hét cho các đội thuyền của địa phương. Dự kiến từ năm sau giải sẽ mở rộng ra các tỉnh thành ven biển miền Trung.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.