Đá ở độ cao hàng nghìn mét, dàn sao Brazil... thở oxy sau trận

Dàn sao Brazil... thở oxy sau trận đấu.
Dàn sao Brazil... thở oxy sau trận đấu.
TPO - Độ cao 3.637 m so với mực nước biển tại SVĐ Hernando Siles một lần nữa trở thành lợi thế cực lớn cho Bolivia, giúp họ cầm chân Brazil trong trận cầu không có bàn thắng. 90 phút khép lại cũng là lúc các cầu thủ Brazil phải vào phòng thay đồ để thở... oxy.

Thi đấu tại SVĐ Hernando Siles ở độ cao 3.637 m so với mực nước biển chưa bao giờ là điều dễ dàng đối với bất cứ đội bóng Nam Mỹ nào. Không khí loãng tại đây khiến các cầu thủ đội khách cảm thấy bị khó thở, nhanh chóng xuống sức. Rạng sáng nay, ĐT Brazil đã phải trải qua hoàn cảnh như thế khi làm khách trước Bolivia.

Đội bóng của HLV Tite không thể triển khai lối chơi mạch lạc như thường thấy. Các cầu thủ thường xuyên chuyền hỏng, trong khi Neymar cũng ít khi có những pha đi bóng lắt léo và tốc độ. Không ít lần, cầu thủ trị giá 222 triệu euro của PSG còn phải nằm sân vì khó thở và xuống sức. Một số ngôi sao khác như Renato Augusto, Coutinho hay Gabriel Jesus... cũng đôi lúc cảm thấy hoa mắt, chóng mặt.

Ngoài ra, việc các cầu thủ Bolivia chơi một trận đấu xuất sắc, trong đó có thủ môn Carlos Lampe, khi không ít lần cản pha các pha dứt điểm nguy hiểm, cũng góp phần khiến Brazil không làm sao ghi nổi bàn thắng, đành chấp nhận ra về với kết quả hòa 0-0.

Ngay sau trận đấu, các cầu thủ Brazil đã lập tức vào phòng thay đồ và tiến hành thở bằng bình oxy để lấy lại sức. Họ đã trải qua 90 phút thực sự khó khăn về mặt thể lực trước Bolivia.

“Chúng tôi đã có những cơ hội, nhưng thủ môn của họ chơi quá xuất sắc. Nhưng kết quả hôm nay không khiến chúng tôi thất vọng. Bạn biết đấy, thi đấu tại Hernando Siles chưa bao giờ là điều dễ dàng, khi mọi người luôn có cảm giác tức ngực và khó thở”, đội trưởng Casemiro chia sẻ sau trận đấu.
MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.