Đá play-off World Cup, Italia 'cầu cứu' HLV Conte

FIGC muốn mời HLV Conte trở lại để giúp ĐT Italia giành vé dự World Cup 2018.
FIGC muốn mời HLV Conte trở lại để giúp ĐT Italia giành vé dự World Cup 2018.
TPO - Ngay sau khi kết thúc vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Âu với vị trí thứ 2 bảng G và phải tham dự trận play-off World Cup, LĐBĐ Italia (FIGC) đã nhanh chóng xem xét tới khả năng sa thải HLV Gian Piero Ventura và mời Antonio Conte trở lại.

Rạng sáng nay, trong trận cuối cùng bảng G vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Âu, Italia đã có chiến thắng 1-0 trước Albania nhờ pha làm bàn của Antonio Candreva. Thế nhưng, chiến thắng này chỉ giúp họ củng cố vị trí thứ 2 bảng đấu, chứ không thể tranh giành ngồi đầu bảng với Tây Ban Nha. Như vậy, đội bóng của HLV Gian Piero Ventura sẽ phải tham dự trận đấu thuộc vòng play-off World Cup đầy may rủi vào tháng tới.

Đá play-off World Cup, Italia 'cầu cứu' HLV Conte ảnh 1 FIGC muốn mời HLV Conte trở lại để giúp ĐT Italia giành vé dự World Cup 2018.

Ngay sau khi kết thúc vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Âu, LĐBĐ Italia (FIGC) đã nhanh chóng xem xét tới khả năng thay đổi Ban huấn luyện để tránh trường hợp “Thiên thanh” phải ngồi nhà xem VCK World Cup 2018. Theo đó, trong trường hợp mời thành công HLV Antonio Conte trở lại, họ sẽ sa thải HLV Gian Piero Ventura.

HLV Conte là người đã có 2 năm thành công cùng ĐT Italia trong giai đoạn từ 2014 tới 2016, đồng thời được các CĐV nước này rất yêu mến. Thế nhưng sau thất bại trước Đức tại tứ kết Euro 2016, ông đã quyết định từ chức. Một vài tháng sau đó, Conte đồng ý trở thành HLV của Chelsea theo bản hợp đồng 3 năm và nhận lương 10 triệu euro/mùa.

Mùa trước, HLV Conte giúp Chelsea trở lại với ngôi vô địch Premier League và hiện hạnh phúc tại đội bóng này. Vậy nên, khả năng FIGC mời được Conte trở lại là hơi thấp. Thậm chí, ngay cả khi nhà cầm quân 46 tuổi này gật đầu, thì một rào cản khác là mức lương và điều khoản phá vỡ hợp đồng cũng rất “chát”. Lương của Conte giờ là 10 triệu euro/mùa, còn điều khoản phá vỡ cũng xấp xỉ 20 triệu euro (2 năm hợp đồng còn lại).

Cách đây ít ngày, HLV Conte đã lên tiếng thừa nhận, ông sẽ trở lại Italia làm việc, nhưng đó là trong tương lai, chứ không phải thời điểm này, khi những dự án tại Chelsea còn dang dở và tỷ phú Roman Abramovich vẫn rất tin tưởng ở ông.
MỚI - NÓNG