Đại chiến Nadal - Federer tại Davis Cup 2010?

Đại chiến Nadal - Federer tại Davis Cup 2010?
TP - Hai cây vợt hàng đầu thế giới, Roger Federer và Rafael Nadal, có thể sẽ đối đầu nhau ngay ở vòng đấu đầu tiên của giải Davis Cup năm tới, sau khi lá thăm đưa đội tuyển Tây Ban Nha và Thụy Sĩ gặp nhau.
Đại chiến Nadal - Federer tại Davis Cup 2010? ảnh 1
Federer và Nadal đã gặp nhau trong bảy chung kết Grand Slam

Tại giải đấu dành cho các đội tuyển QG nam này, Federer và Nadal chưa từng một lần gặp nhau. Cây vợt người Thụy Sĩ thường bỏ rơi các trận đấu Davis Cup nhưng cuối tuần trước anh đã giúp đội nhà giành hai điểm quan trọng trong chiến thắng 3-2 trước Italia trong trận play-off giành quyền chơi ở nhóm một giải World Group.

Đội trưởng đội tuyển Thụy Sĩ Severin Luthi thừa nhận Tây Ban Nha là đối thủ khó chơi và ông cũng không rõ Federer có thi đấu ở vòng này không. “Chúng tôi phải chấp nhận sự lựa chọn của lá thăm. Chúng tôi sẽ cố gắng đánh bại họ, dù phải thi đấu tại Tây Ban Nha. Chắc chắn đây là một trong những lá thăm gai góc nhất mà chúng tôi gặp phải. Về phần Federer, giờ vẫn còn quá sớm để nói anh ấy có thi đấu hay không.”

Nếu Federer không mấy mặn mà với Davis Cup thì Rafael Nadal lại thường xuyên góp mặt ở giải đấu này. Với sự góp sức của Nadal, Tây Ban Nha đã giành ngôi vô địch năm ngoái và sẽ gặp tuyển CH Czech ở trận chung kết năm nay vào ngày 4 đến 6/12 tới. Tuần trước, Tây Ban Nha đánh bại Israel 4-1 ở bán kết nhưng Nadal không thể tham dự do chấn thương cơ bụng.

Trong hệ thống Grand Slam, Federer và Nadal gặp nhau trong bảy trận chung kết, với năm chiến thắng thuộc về cây vợt người Tây Ban Nha. Với Federer, cho tới trước trận thua Juan Martin del Potro ở chung kết US Open vừa qua, cây vợt người Thụy Sĩ chưa từng thua bất kỳ tay vợt nào khác ngoài Nadal ở các trận chung kết Grand Slam.

Lễ bốc thăm giải World Group vừa qua cũng đưa đội tuyển Mỹ chạm trán với tuyển Serbia. Như vậy, nhiều khả năng người hâm mộ thế giới sẽ được chứng kiến một trận đại chiến khác giữa cây vợt số bốn thế giới người Serbia, Novak Djokovic, và cây vợt số năm người Mỹ, Andy Roddick, khi hai đội này gặp nhau từ ngày 5 đến 7/3/2010.

“Đây chắc chắn là một trận đấu lớn, rõ ràng Djokovic được chơi trên sân nhà sẽ gây nhiều khó khăn cho chúng tôi. Nhưng Roddick cũng chơi rất thành công năm nay và hy vọng chúng tôi sẽ giành chiến thắng” - HLV Hiệp hội Tennis Mỹ và cựu đội trưởng tuyển Mỹ Tom Gullikson phát biểu tại lễ bốc thăm.

Trong nhiều năm qua, tuyển Mỹ thường sử dụng Andy Roddick và cây vợt hạng 24 thế giới James Blake cho các trận đánh đơn, song cây vợt hạng 25 Sam Querrey cũng là một lựa chọn tốt khi cần thiết của đội trưởng Patrick McEnroe. Tuyển Mỹ đang giữ kỷ lục giành 32 danh hiệu Davis Cup, với lần cuối là năm 2007. Năm nay họ bị tuyển Croatia đánh bại ở tứ kết.

MỚI - NÓNG