Đại chiến ở London

Đại chiến ở London
TP -Chạm trán M.U tại Stamford Bridge là trận đấu lớn nhất của Chelsea trên sân nhà từ khi Premier League mùa bóng 2012/2013 khởi tranh, và đây cũng là trận đấu được chờ đợi nhất của vòng 9.

> Chelsea ngược dòng hạ Tottenham trong trận mưa bàn thắng

 Trận đấu được chờ đợi nhất từ đầu mùa
Trận đấu được chờ đợi nhất từ đầu mùa.

Trong số các ông lớn của giải Ngoại hạng Anh mùa này, Chelsea có sự khởi đầu tốt nhất, với 7 trận thắng, một trận hoà và chưa thua trận nào, đang giữ ngôi vị số một trên bảng xếp hạng.

M.U có ít hơn một trận thắng so với Chelsea (6), đã thua tới 2 trận, và đang kém Chelsea 4 điểm.

Nếu đánh bại M.U trong trận đấu tối nay, Chelsea sẽ mở rộng khoảng cách điểm số với M.U lên thành 7 điểm.

Nhưng sẽ không dễ để thầy trò HLV Roberto Di Matteo làm được điều đó sau khi họ để thua 1-2 trước Shakhtar Donetsk tại Champions League hồi giữa tuần, dấu hiệu cho thấy Chelsea trong thời kỳ chuyển giao thế hệ vẫn chưa có phong độ ổn định.

Tiền vệ John Obi Mikel của Chelsea đã thẳng thắn thừa nhận điều này khi nói: “Chúng tôi tấn công tốt hơn trước, nhưng khả năng phòng ngự thì cần cải thiện nữa. Trận thua tại Shakhtar cho thấy Chelsea vẫn còn nhiều việc phải làm, nhưng nó cũng có ý nghĩa tích cực là các cầu thủ phải tiếp tục cố gắng. Tôi biết mọi người sẽ nhìn vào kết quả và đặt câu hỏi rằng phải chăng đã đến thời kỳ Chelsea sa sút phong độ”.

Tuy nhiên, xem ra Mikel hơi lo lắng thái quá, bởi mọi chỉ số chuyên môn của Chelsea vẫn nhỉnh hơn M.U, và sự thực là M.U đã không có được sự khởi đầu như ý ở giải Ngoại hạng mùa bóng năm nay. Họ đã để rơi rụng khá nhiều điểm số.

Trong hoàn cảnh như thế, một chiến thắng trước Chelsea ngay tại Stamford Bridge được hậu vệ M.U Patrice Evra cho rằng sẽ là một động lực tuyệt vời để đội bóng của anh cải thiện phong độ: “Lúc nào và ở đâu Chelsea cũng là một trong những đối thủ gai góc nhất của chúng tôi tại Anh. Nếu có được thắng lợi ở những trận đấu như thế này, các trận đấu tiếp theo với bạn sẽ dễ dàng hơn rất nhiều”.

Trong chuyến làm khách tới London, M.U sẽ thiếu vắng hàng loạt trụ cột như tiền vệ Shinji Kagawa (chấn thương đầu gối), thủ môn Anders Lindegaard (chấn thương cổ tay), trung vệ Nemanja Vidic, Phil Jones (cùng chấn thương đầu gối) và trung vệ Chris Smalling (chấn thương bàn chân). Còn Chelsea chỉ thiếu vắng mỗi lão tướng Frank Lampard (chấn thương bắp).

Thiếu Lampard tối nay gần như không làm ảnh hưởng nhiều tới sức mạnh của Chelsea. Với hàng loạt tài năng trẻ ở tuyến giữa như Juan Mata, Eden Hazard hay Oscar, HLV Di Matteo sẽ không phải lo bài toán nhân sự.

M.U mới là đội bóng phải lo lắng nhiều hơn. Họ đã không thể giành chiến thắng trong 10 chuyến làm khách gần đây nhất tại Stamford Bridge.

Thành tích 22 điểm sau 8 trận mà Chelsea đang có là khởi đầu tốt nhất mà một đội bóng ở Premier League có thể làm được kể từ mùa giải 2005/06, khi Chelsea xác lập vị thế ông lớn của mình bằng chức VĐ giải Ngoại hạng Anh sau hàng chục năm chờ đợi.

Tuy nhiên, M.U đều thắng trong 3 trận đấu gần đây nhất cả trên sân nhà lẫn sân khách nhờ phong độ chói sáng của cặp tấn công Robin van Persie-Wayne Rooney.

Trong số 5 đội bóng đang chia nhau 5 vị trí dẫn đầu của giải Ngoại hạng Anh mùa này, M.U là đội duy nhất chưa hoà trận nào, và trận chiến tối nay nhiều khả năng cũng sẽ khó kết thúc với kết quả bất phân thắng bại, bởi cả 2 đều rất cần chiến thắng.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG