Đại chiến sân Anfield: Sắc đỏ sẽ lấn màu xanh?

Đại chiến sân Anfield: Sắc đỏ sẽ lấn màu xanh?
TP - Giành trọn vẹn 6 điểm trong cả 2 trận đấu kể từ đầu mùa, nhưng có thể Chelsea sẽ không tiếp tục duy trì được thành tích ấn tượng này khi hôm nay họ phải tới làm khách tại sân Anfield của chủ nhà Liverpool.
Đại chiến sân Anfield: Sắc đỏ sẽ lấn màu xanh? ảnh 1
Liverpool sẽ gặp ít nhiều khó khăn bởi thủ quân  Steven Gerrard bị rạn xương ngón chân

Tháng 1 năm nay, Liverpool đã đánh bại Chelsea lần đầu tiên tại Anfield sau 3 mùa giải liên tiếp bị thầy trò Jose Mourinho qua mặt ngay ở “chảo lửa” The Kop.

Nhờ chiến thắng này, Liverpool đã xoá được cái dớp luôn thất bại mỗi khi đối đầu với Chelsea ở Premier League, dù là tại sân nhà hay sân khách.

Tuy nhiên, trước khi bước vào cuộc tái ngộ này, Liverpool đang gặp ít nhiều khó khăn khi thủ quân Steven Gerrard bị rạn xương ngón chân trong trận thắng Toulouse ở vòng sơ loại Champions League, nên dù có thể tiêm thuốc giảm đau để thi đấu nhưng chắc chắn tiền vệ này sẽ không có được phong độ tốt nhất.

Chính vì thế, HLV Benitez đã phải rào đón trước rằng Liverpool sẽ không dốc toàn lực để thắng Chelsea bằng mọi giá, bởi “đây mới chỉ là trận đấu thứ hai của mùa giải. 3 điểm giành được sẽ có ý nghĩa rất quan trọng, đặc biệt là trước một đội bóng mạnh như Chelsea, nhưng trước mắt Liverpool vẫn còn một chặng đường dài.

Nếu muốn giành chức vô địch, Liverpool sẽ không chỉ cần thắng duy nhất một trận này mà phải có càng nhiều trận thắng càng tốt”.

Nếu xét từ góc độ chuyên môn, Liverpool hiện có ưu thế lớn hơn nhiều so với Chelsea, bởi HLV Benitez đang có trong tay một đội ngũ cầu thủ dày dặn và có chất lượng thuộc hàng top của Premier League hiện nay.

Bởi thế, ngay cả khi Gerrard không đạt 100% phong độ hoặc xấu nhất là không thể ra sân, thì Liverpool vẫn còn rất nhiều sự lựa chọn khác ở trục giữa như Xabi Alonso, Mohammed Sissoko hay Javier Mascherano.

Trong khi đó, khó khăn vẫn chưa buông tha Chelsea khi ở vòng này trung vệ Ricardo Carvalho buộc phải vắng mặt do chấn thương gối, còn đội trưởng John Terry dù đã trở lại nhưng chưa bình phục hoàn toàn.

 Trong khi Arjen Robben, Michael Ballack và Wayne Bridge đã chắc chắn phải ngồi ngoài, thì khả năng ra sân của Michael Essien hiện vẫn là dấu hỏi sau chấn thương gặp phải cuối tuần trước.

Thêm một lý do để tin vào một kết quả bất lợi cho Chelsea tại sân Anfield, khi người bắt chính trong trận này lại là trọng tài Rob Styles, ông vua sân cỏ từng làm nhiệm vụ tương tự ở trận thua 0-2 trước Liverpool của Chelsea hồi tháng 1 năm nay.

MỚI - NÓNG