Đại diện của Mourinho gặp M.U, yêu cầu chốt tương lai

Mendes sẽ gặp Ed Woodward vào tuần tới để định đoạt tương lai của Mourinho.
Mendes sẽ gặp Ed Woodward vào tuần tới để định đoạt tương lai của Mourinho.
TPO - Tờ The Sun cho hay, đại diện của HLV Jose Mourinho là Jorge Mendes sẽ gặp gỡ với Phó chủ tịch M.U Ed Woodward vào tuần tới để chốt hạ tương lai của nhà cầm quân người Bồ Đào Nha. Trước thông tin này, HLV Louis van Gaal không hề lo lắng mà vẫn lạc quan vào khả năng giữ ghế.

Suốt kể từ tháng 1 tới nay, những thông tin liên quan đến việc HLV Jose Mourinho sẽ thay thế Louis van Gaal dẫn dắt M.U tràn ngập các mặt báo. 

Thế nhưng cho tới thời điểm này, vẫn chẳng có thương vụ nào diễn ra cả. Trong những lần gặp gỡ báo chí, Mourinho vẫn chỉ trả lời nước đôi rằng, ông đã nhận được một vài lời đề nghị và sẽ trở lại với công việc vào tháng 7 tới.
Trong khi đó, Van Gaal thì một mực khẳng định, ông sẽ tiếp tục dẫn dắt M.U cho tới khi hết hạn hợp đồng vào tháng 7/2017, chứ không có ý định từ chức, bất chấp thành tích của CLB có tệ hại đến đâu. Mới đây, đích thân Sir Alex Ferguson đã lên tiếng ủng hộ Van Gaal khi nói rằng, các CĐV và lãnh đạo M.U cần kiên nhẫn với Van Gaal, ít nhất là cho tới mùa giải tiếp theo.

Trước những điều này, Mourinho tỏ ra sốt sắng. Theo tờ The Sun, vào đầu tuần tới, đại diện của chiến lược gia người Bồ Đào Nha là “siêu cò” Jorge Mendes sẽ bay tới Manchester và gặp Phó chủ tịch Ed Woodward của M.U để bàn chốt hạ mọi chuyện. 

Trong trường hợp M.U đồng ý chọn Mourinho làm HLV tiếp theo thay cho Van Gaal trong hè 2016, các thỏa thuận sơ bộ sẽ được ký kết. Còn nếu không, Mourinho sẽ xem xét các lời đề nghị khác, trong đó có lời mời từ Valencia.

Trong một diễn biến khác, nhà báo thể thao nổi tiếng Guillem Balague lại bất ngờ cho hay, Mourinho sẽ trở lại dẫn dắt Real Madrid ở mùa giải 2016/2017. 

Ông khẳng định, Chủ tịch Florentino Perez vẫn chỉ xem Zinedine Zidane như phương án tạm thời và nếu như tái đắc cử trong cuộc bầu cử sắp tới, ông sẽ mời “Người đặc biệt” trở lại Bernabeu.

MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.