Đại gia đi chợ chuyển nhượng mùa khủng hoảng

Đại gia đi chợ chuyển nhượng mùa khủng hoảng
TP - Mặc cho nền kinh tế thế giới rung chuyển trong cuộc khủng hoảng tài chính, những đại gia của bóng đá châu Âu vẫn thể hiện tham vọng chi lớn trong mùa chuyển nhượng mùa đông vừa mở cửa.

Đội bóng hầu như ít bị ảnh hưởng của cơn bão khủng hoảng tài chính nhất là Manchester City, và với khối tài sản khổng lồ của ông chủ Sheikh Mansour bin Zayed al Nahyan, họ rất muốn bổ sung lực lượng để cải thiện vị trí thứ 13 rất không xứng đồng tiền bát gạo trên bảng xếp hạng hiện nay.

Để tiến hành cuộc thay máu trong tháng Giêng, nửa xanh thành Manchester được cho là đã liên hệ tới 50 cầu thủ, trong đó có những cái tên nổi danh như Thierry Henry và Lionel Messi của Barca, Kolo Toure của Arsenal hay Roque Santa Cruz của Blackburn Rovers.

Đội đang dẫn đầu giải Ngoại hạng, Liverpool, cũng liên hệ với một số cầu thủ, trong đó có sự trở lại sân Alfield của tiền đạo đang khoác áo Wigan Emile Heskey.

Tuy nhiên, HLV Arsene Wenger mới chính là người bận rộn nhất trong nhóm tứ đại gia của bóng đá Anh. Wenger đang hối hả tìm cách đưa về sân Emirates ngôi sao Andrei Arshavin, Mikel Arteta của Everton.

Ý chậm chạp

Người Ý tỏ ra khá chậm chạp khi chỉ có AC Milan chính thức tuyên bố muốn có thêm cầu thủ. Giám đốc điều hành Adriano Galliani cho biết họ đang tìm kiếm một vị trí hậu vệ trái nhưng báo chí Italia lại cho rằng trung vệ Daniel Agger của Liverpool mới là mục tiêu hàng đầu của họ do trung vệ Nesta đang chấn thương.

Juventus nhắm đến trung Bồ Đào Nha Manuel da Costa, đang gặp khó khăn ở Fiorentina, đồng thời họ cũng tính chuyện tranh thủ cuộc khủng hoảng tài chính tại Valencia để cuỗm tiền vệ David Silva.

Inter Milan được cho là đang liên hệ với Diego Milito của Genoa cho dù chủ tịch CLB Genoa tuyên bố sẽ không bán tiền đạo Argentina này với giá 30 triệu euro.

Real Madrid chiêu mộ tiền vệ

Tại Tây Ban Nha, Real Madrid thống trị các thông tin về chuyển nhượng do nhà ĐKVĐ La Liga muốn bù đắp lỗ hổng cho danh sách chấn thương dài dằng dặc cùng việc sớm thu hẹp khoảng cách 12 điểm với đội đang dẫn đầu bảng Barcelona.

Real có trong tay hai bản hợp đồng mới là Huntelaar từ Ajax và Lassana Diarra từ Portsmouth nhưng đang vất vả đấu tranh đòi UEFA cho phép hai cầu thủ này được ra sân tại Champions League.

Tân HLV Real Juande Ramos cho biết ông cũng hứng thú với việc tuyển mộ thêm tiền vệ cánh. Những cái tên được báo chí trong nước nhắc đến cho vị trí này là Ashley Young của Aston Villa, Jermaine Pennant của Liverpool, Aaron Lennon của Spurs và Antonio Valencia của Wigan.

MỚI - NÓNG