Đại hội thành lập Liên đoàn Vovinam Đông Nam Á (SEAVF)

Đại hội thành lập Liên đoàn Vovinam Đông Nam Á (SEAVF)
TP - Nhằm chuẩn bị cho SEA Games 26, Đại hội thành lập Liên đoàn Vovinam Đông Nam Á (SEAVF) diễn ra tại trụ sở Ủy ban Olympic Campuchia ngày 28-12.

Đại diện của 5 quốc gia gồm Indonesia, Malaysia, Lào, Campuchia và Việt Nam đã tham dự Đại hội thành lập. Hai quốc gia khu vực Đông Nam Á khác là Thái Lan và Brunei đã là thành viên của Liên đoàn Vovinam thế giới (WVVF) từ năm 2008 đã cơ bản đồng ý và tuân thủ các điều lệ của SEAVF nhưng không thể tham dự đại hội vì lý do khách quan.

Chủ tịch Liên đoàn Vovinam Campuchia Rat Sokhorn đã được bầu làm Chủ tịch của SEAVF. Võ sư Võ Danh Hải cùng 3 đại diện khác đến từ Indonesia, Lào và Malaysia được bầu làm Phó Chủ tịch SEAVF. Tổng Thư ký nhiệm kỳ 1 là HLV Yamadhi Putra I Nyoman thuộc Liên đoàn Vovinam Bali (Indonesia).

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.