Đại hội VFF có thể hoãn tới tháng 10/2013

Đại hội VFF có thể hoãn tới tháng 10/2013
TPO - Bộ VH-TT&DL, Tổng cục TDTT ủng hộ phương án hoãn Đại hội VFF nhiệm kỳ 7, thay vì diễn ra vào ngày 5/6 sắp tới.

Đại hội VFF có thể hoãn tới tháng 10/2013

 > Hoãn Đại hội VFF?

TPO - Bộ VH-TT&DL, Tổng cục TDTT ủng hộ phương án hoãn Đại hội VFF nhiệm kỳ 7, thay vì diễn ra vào ngày 5/6 sắp tới.

Đại hội VFF khóa 7 có thể lùi lại tới tháng 10
Đại hội VFF khóa 7 có thể lùi lại tới tháng 10 .

Trao đổi với Tiền Phong sáng nay, một lãnh đạo VFF cho biết, dự tính Đại hội VII sẽ được lùi lại tới tháng 10/2013. “Thời điểm hiện tại không thuận lợi cho công tác tổ chức, trong khi sắp tới FIFA có thể sẽ có những điều chỉnh trong quy chế tổ chức, hoạt động của các đơn vị thành viên. Tôi cho rằng hoãn đại hội là hợp lý”-lãnh đạo VFF nói trên cho biết.

Vấn đề liên quan tới công tác nhân sự Đại hội VFF. Hiện, hai ứng viên vị trí Chủ tịch là Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL Lê Khánh Hải và Phó chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng đều chưa được ý kiến phê chuẩn của cơ quan chủ quản.

Lý lịch pháp lý của Phó chủ tịch Lê Hùng Dũng dù đã gửi qua Sở tư pháp và UBND Tp Hồ Chí Minh nhưng chưa được thông qua. Trong khi đó, Thứ trưởng Lê Khánh Hải cũng đang trong quá trình xin ý kiến Ban bí thư Trung ương.

Phó chánh văn phòng kiêm người phát ngôn Bộ VH-TT&DL Phan Đình Tân cho biết, nếu không được sự chấp thuận của Ban bí thư, ông Hải sẽ không được tranh cử tại Đại hội VFF dù nhận được sự ủng hộ của Bộ VH-TT&DL.

Về việc hoãn đại hội VFF, ông Tân nói: “Đây hoàn toàn là vấn đề VFF tự chủ. Nếu VFF nhận thấy thực tế khách quan đòi hỏi cần phải có thêm thời gian để chuẩn bị thì có thể báo cáo lên Bộ VH-TT&DL, Bộ Nội vụ để xin ý kiến lùi thời gian tổ chức Đại hội. Chúng tôi sẽ không can thiệp”-ông Tân cho biết.

Theo kế hoạch, ngày mai 23/5, Thường trực VFF sẽ nhóm họp và đưa ra quyết định cuối cùng.

Nguyên Phong

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).