Đại tu hàng thủ, Arsenal chốt xong hợp đồng đầu tiên

Arsenal đã đạt được thỏa thuận với Dortmund về Sokratis Papastathopoulos.
Arsenal đã đạt được thỏa thuận với Dortmund về Sokratis Papastathopoulos.
TPO - Theo 2 tờ báo uy tín hàng đầu nước Anh là Daily Mail và Guardiola, Arsenal đã đạt được thỏa thuận với Dortmund về trường hợp của Sokratis Papastathopoulos. Theo đó, trong vài ngày tới, trung vệ người Hy Lạp sẽ tới sân Emirates để chính thức khoác áo “Pháo thủ”.

HLV Arsene Wenger đã rời ghế HLV trưởng Arsenal sau 22 năm gắn bó, trong khi Ban lãnh đạo chưa thể tìm được một cái tên mới thay thế ưng ý. Thế nhưng công cuộc mua sắm thì vẫn phải tiến hành, nhất là khi thị trường chuyển nhượng bóng đá Anh mở cửa sớm hơn nửa tháng so với các thị trường chuyển nhượng bóng đá khác ở châu Âu.

Theo 2 tờ báo uy tín hàng đầu nước Anh là Daily Mail và Guardiola, Arsenal đã đạt được thỏa thuận với Dortmund về trường hợp của Sokratis Papastathopoulos. Cụ thể, đại diện nước Đức đồng ý bán trung vệ người Hy Lạp cho “Pháo thủ” với giá khoảng 17 triệu bảng và nếu không có gì thay đổi, ngay trong tuần tới, Papastathopoulos sẽ có mặt tại sân Emirates, kiểm tra sức khỏe và ký vào bản hợp đồng với đội bóng mới.

Sở dĩ Arsenal có được Papastathopoulo với một mức giá rẻ tới vậy là bởi trung vệ người Hy Lạp này chỉ còn một năm hợp đồng với sân Signal Iduna Park và nói rõ rằng mình không có ý định gia hạn hợp đồng. Phía Dortmund buộc phải bán đứt vì không muốn mất trắng trong mùa hè 2019.

Sokratis Papastathopoulos là một trong những trung vệ hàng đầu của Bundesliga và chơi bóng đỉnh cao cho tới nay được 5 năm. Mùa giải vừa qua, "đá tảng" người Hy Lạp ra sân tổng cộng 30 trận ở Bundesliga, đóng góp 2 bàn thắng. Anh được đánh giá cao ở khả năng chọn vị trí, nền tảng sung mãn cùng những pha tranh chấp tay đôi lợi hại.

Song song với việc chiêu mộ Sokratis, ban lãnh đạo Arsenal cũng đang muốn có sự phục vụ của Caglar Soyuncu từ Freiburg. Đây là nhân tố mới nổi ở Bundesliga mùa giải vừa qua và được đánh giá là một trung vệ chơi bóng bằng đầu óc. Tuy nhiên, thương vụ này đang khá bế tắc khi Freiburg đòi giá quá cao cho một cầu thủ mới 21 tuổi.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.