Đặng Văn Thành vẫn chưa có duyên cùng đội tuyển

Đặng Văn Thành vẫn chưa có duyên cùng đội tuyển
TP - Sau buổi làm việc hôm thứ Ba tuần trước để chốt lại danh sách tuyển thủ tập trung đợt đầu cho VTV – T&T Cup 2006, HLV Riedl cho biết : Đặng Văn Thành là cái tên mới duy nhất của ĐTQG.
Đặng Văn Thành vẫn chưa có duyên cùng đội tuyển ảnh 1
Cầu thủ Đặng Văn Thành (phải)  
Ảnh: Phạm Yên

Vậy mà chưa đầy một tuần sau, tương lai của cầu thủ này ở ĐTQG lại bị đặt dấu chấm hỏi sau khi anh dính chấn thương bắp đùi trong trận M.H.Hải Phòng vượt qua P.Bình Định cuối tuần qua.

Theo bác sỹ CLB M.H.Hải Phòng, để tránh chấn thương nặng thêm, Văn Thành không nên cố gắng vận động mạnh và chấn thương của anh cần khoảng 8 ngày để bình phục.

Hiện nay Văn Thành đang là tiền đạo chơi nổi bật nhất trong số các chân sút nội tại V-League 2006. Lối chơi tích cực, nhiệt tình cùng những bàn thắng quan trọng của anh đã góp công rất lớn trong việc đưa đội bóng đất Cảng lọt vào tốp đầu của giải với vị trí thứ 4.

Danh sách ĐTQG chuẩn bị dự VTV - T&T Cup 2006

Thủ môn (3): Quang Huy (Nam Định), Hồng Sơn (SLNA), Thế Anh (Bình Dương)

Hậu vệ (7): Văn Nhiên, Văn Biển (Nam Định), Huy Hoàng, Minh Đức (SLNA), Duy Hoàng (HAGL), Quang Thanh (Bình Dương), Mạnh Dũng (Đà Nẵng).

Tiền vệ (8): Bảo Khanh (Thể Công), Hồng Minh (Đà Nẵng), Trường Giang, Vũ Phong (Bình Dương), Tài Em, Minh Phương, Hoàng Thương (GĐTLA), Quý Sửu (Đồng Tháp).

Tiền đạo (4): Công Vinh (SLNA), Thanh Bình (Đồng Tháp), Văn Thành (Hải Phòng), Anh Đức (Bình Dương).

Dự bị (3): Lâm Tấn, Hải Nam (SLNA), Thanh Nguyên (Nam Định).

Tiếc rẻ cho phong độ đang ở đỉnh cao của chàng tân binh ĐT, trong cuộc họp sáng nay với Phòng các ĐTQG, HLV Riedl đã quyết định chờ những tin tức tốt lành về khả năng phục hồi của cầu thủ này cho đến cuối tuần.

Trong trường hợp Văn Thành không kịp bình phục trước lượt trận cuối cùng lượt đi, chân sút trẻ Thanh Nguyên của đội bóng thành Nam sẽ là người thế chỗ.

Liên quan tới những nghi án tiêu cực, cũng trong cuộc làm việc sáng qua, VFF chính thức thông báo với HLV Riedl về việc cơ quan điều tra đã xác nhận tiền vệ Minh Phương không liên quan gì tới vụ dùng đạn bọc tiền mua chức vô địch của SLNA mùa giải 2000-2001 và cầu thủ này đủ tư cách khoác áo ĐTQG.

Hai tuyển thủ Huy Hoàng, Thế Anh cũng được VFF xác nhận không có liên quan tới nghi án bán độ tại JVC Cup và trận bán kết SEA Games 22 gặp Malaysia năm 2003. Với những lời xác nhận này, lực lượng của ĐTQG trong đợt tập trung đầu tiên này đã không có biến động gì về nhân sự.

Trả lời câu hỏi vì sao chỉ gọi 7 hậu vệ, trong đó có ít nhất 4 trung vệ “chuyên nghiệp”, HLV Riedl không cho rằng có quá ít hậu vệ cánh trong bản danh sách của ông, vì theo nhà cầm quân người áo, có một số cầu thủ có thể đảm nhiệm nhiều vị trí khác nhau như Văn Biển, Quang Thanh, chứ không phải vì ông không tìm thêm được hậu vệ cánh nào có thể chơi cho ĐTQG.

Về kế hoạch tập luyện từ ngày 10/4 tới, HLV Riedl cho biết, do thời gian ngắn nên ĐTVN sẽ không thi đấu giao hữu với đội bóng nào mà chỉ đấu tập nội bộ.

Trong tuần sau, ĐTVN sẽ có 2 buổi tập trên sân Mỹ Đình vào chiều ngày 12 và 14/4. Đối với chương trình tập huấn nước ngoài, HLV Riedl cũng thông báo về khả năng đi tập huấn tại Hàn Quốc và Nhật Bản vào cuối tháng 9 và đầu tháng 10.

Dự kiến đợt tập huấn này sẽ kéo dài từ 10-12 ngày. Chương trình cụ thể sẽ được VFF thông báo sau khi hoàn tất công tác chuẩn bị với LĐBĐ Hàn Quốc và Nhật Bản cũng như báo cáo kế hoạch đệ trình lên Bộ trưởng, Chủ nhiệm ủy ban TDTT Nguyễn Danh Thái.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.