Đánh bại 'hậu duệ Thể Công', PVF vô địch giải U15

Đánh bại 'hậu duệ Thể Công', PVF vô địch giải U15
TPO - Chiều 12/8, các cầu thủ trẻ của PVF đã thắng thuyết phục Viettel với tỷ số 2-0 trong trận chung kết giải U15 Quốc gia - cúp Thái Sơn Bắc 2017, để lên ngôi vô địch.

Ở trận chung kết chiều này, PVF kiểm soát bóng tốt hơn, có nhiều thời điểm đẩy Viettel vào thế chống trả bị động.

Phút thứ 22, PVF mở tỷ số trận đấu  Giữa vòng vây của các hậu vệ đối phương, Nguyên Hoàng xử lý bóng kỹ thuật rồi tung cú sút ở góc hẹp, khiến thủ môn Viettel bó tay.

Bốn phút sau, tận dụng pha phá bóng bật đến chân của hậu vệ đối phương, Văn Chung tung cú sút cực mạnh, nhân đôi lợi thế cho đội nhà.

Bên kia chiến tuyến, Viettel cũng có những cơ hội trước cầu môn của PVF tuy nhiên các chân sút của họ không tận dụng thành công. Điển hình như cú cứa bóng đi chệch cột dọc của Văn Tú ở phút thứ 12 hay cú sút đưa bóng trúng người thủ môn đối phương của Ngọc Tú ở phút 37.

Bước vào hiệp 2, đội bóng "hậu duệ Thể Công" cũng không cải thiện được khả năng ghi bàn, trong khi PVF chủ động giảm tốc độ trận đấu, chơi phòng ngự để bảo toàn khoảng cách tỷ số.

Thắng chung cuộc 2-0, PVF giành chức vô địch tại VCK U15 Quốc gia - cúp Thái Sơn Bắc 2017.

Các thứ hạng chung cuộc:

Vô địch: PVF - Cúp, HCV và 50 triệu đồng.

Hạng nhì: Viettel - HCB và 30 triệu đồng.

Đồng hạng ba: SLNA, Tây Ninh - HCĐ và 20 triệu đồng/đội.

Giải phong cách: Tây Ninh kỷ niệm chương, cờ và 10 triệu đồng.

Cầu thủ xuất sắc nhất giải: Nguyễn Ngọc Tú (Viettel) - cờ và 5 triệu đồng.

Đồng Vua phá lưới: Trịnh Văn Chung (PVF) và Nguyễn Tiến Ba (PVF) - 4 bàn, cờ và 5 triệu đồng.

Thủ môn xuất sắc nhất: Trần Lâm Hào (PVF) - cờ và 5 triệu đồng.

MỚI - NÓNG