Đánh bại Nadal, Federer vô địch ATP World Tour Finals

Đánh bại Nadal, Federer vô địch ATP World Tour Finals
TPO – Trận so tài kinh điển giữa Federer và Nadal diễn ra rạng sáng nay (giờ Việt Nam) hấp dẫn như mong đợi. Sau một tiếng rưỡi tranh tài, chức vô địch ATP World Tour Finals 2010 thuộc về Federer, khi anh thi đấu hay hơn, đánh bại Nadal với tỷ số 2 -1.

Vượt qua tay vợt số một thế giới người Tây Ban Nha Rafael Nadal trong trận chung kết ATP World Tour Finals tối qua 29 - 11, "tàu tốc hành" người Thụy Sỹ lần thứ năm bước lên bục cao nhất tại đấu trường danh giá cuối cùng trong năm.

Với thắng lợi này, Federer trở thành người thứ ba trong lịch sử năm lần bước lên ngôi vị cao nhất giải đấu ATP World tour Finals (vào các năm 2003, 2004, 2006, 2007, 2010). Trước anh, chỉ có Ivan Lendl và Pete Sampras làm được điều tương tự.

Thắng lợi này là chiến thắng thứ tám trong 22 lần đối đầu với Rafael Nadal trên tất cả các đấu trường. Đồng thời, Federer sẽ được cộng thêm 1.500 điểm thưởng để củng cố vững chắc ngôi vị số hai thế giới.

Trở lại diễn biến chính của trận đấu, ở game tám của set đấu thứ nhất, Federer thắng một break point, vươn lên dẫn trước 5 – 3. Với đà hưng phấn, Federer tiếp tục phát huy lợi thế giao bóng, giành chiến thắng tuyệt đối trong game đấu thứ chín, kết thúc set đấu với tỷ số 6 -3.

Tuy nhiên, bản lĩnh của tay vợt số một thế giới không cho phép Nadal chơi buông xuôi. Bằng chứng là anh lật ngược thế trận, giành chiến thắng 6 – 3 để cân bằng tỷ số trận đấu.

Bước vào set đấu quyết định, giải pháp lên lưới của Federer khắc chế hoàn toàn lối đánh bóng từ cuối sân của Nadal. Dễ hiểu, tay vợt người Thụy Sỹ giành chiến thắng ấn tượng 6 – 1 để kết thúc trận đấu với thắng lợi 2 – 1.

Sau trận đấu, Federer xúc động nói: “ Tôi luôn tin tưởng vào việc mình sẽ đi đến trận đấu cuối cùng và lên ngôi vô địch. Mặc dù tôi để thua một set đấu trong giải, nhưng tôi vẫn rất hạnh phúc vì thắng lợi ngày hôm nay”.

Còn Nadal vẫn không thể có được danh hiệu ATP World tour đầu tiên trong sự nghiệp: Xin chúc mừng Federer. Anh ấy đã chơi tốt trong cả giải đấu và lên ngôi một cách xứng đáng. Tôi cũng đã cố gắng hết sức, nhưng anh ấy chơi tốt hơn tôi.

Thất bại này không ảnh hưởng nhiều đến thành tích rất tốt của Nadal trong năm 2010. Anh vẫn sẽ kết thúc năm với vị trí số một thế giới trên bảng xếp hạng ATP.

> Video: Trận so tài kinh điển giữa Federer và Nadal

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.