Đánh bại Sunderland, M.U vẫn bám đuổi Chelsea

Đánh bại Sunderland, M.U vẫn bám đuổi Chelsea
TPO - Nhận được tin không vui từ Anfield khi Liverpool thất thủ trước Chelsea nhưng các cầu thủ M.U vẫn không nản lòng và có  được chiến thắng với cách biệt tối thiểu trước Sunderland để vẫn tiếp tục hi vọng vào điều thần kì.
Đánh bại Sunderland, M.U vẫn bám đuổi Chelsea ảnh 1

Nani ngày càng chứng tỏ  anh có khả năng thay thế người đồng hương Ronaldo bằng phong độ tỏa sáng. Ảnh: Getty Image

Khi Chelsea vượt qua Liverpool, M.U hiểu rằng chỉ có chiến thắng mới có  thể giúp họ tiếp tục hi vọng mong manh vào một  điều thần kì và chức vô địch. Trước một Sunderland gần như đã hết động lực các cầu thủ M.U đã chơi một trận khá hay trên mọi phương diện trừ bàn thắng.

Tuy nhiên, Nani cũng kịp thời có pha lập công duy nhất ở phút 28 mang về 3 điểm cho Quỷ đỏ trong một trận đấu mà người ta càng ngày càng cảm thấy thất vọng với Berbatov và những màn trình diễn của anh.

Với đội hình đồng đều cùng quyết tâm cao hơn, M.U đã sớm chiếm lĩnh thế trận. Ngay phút thứ 4, từ pha kiến tạo của Berbatov, Rooney đã có pha xử lí điệu nghệ khi đỡ ngực rồi volley nhanh buộc Gordon phải đấm bóng giải nguy. Pha lao vào đá bồi tiếp theo của Giggs cũng không thể khuất phục được thủ thành người Scotland.

Sunderland cũng không chịu thua kém bằng những pha lên bóng đơn giản đúng kiểu Anh. Lần lượt Mensah và Cana bỏ lỡ cơ  hội từ những tình huống không chiến. Đến phút 22, Giggs bỏ lỡ cơ hội mười mươi khi dứt  điểm ngẫu hứng bằng chân trái làm bó tay thủ thành Gordon nhưng bóng lại đi trúng vào điểm nối giữa xà ngang và cột dọc ra ngoài.

Phút 25, Sunderland cũng đáp trả bằng pha nã đại bác của Malbranque ở cự li khoảng 30m. Bóng đi căng và rất hiểm hóc nhưng thủ thành Van der Sar đã xuất sắc cản phá thành công.

Giằng co mãi cuối cùng bàn thắng cũng đến ở phút 28. Từ một pha phối hợp ở trong vòng cấm, Fletcher đẩy bóng cho Nani ở chếch bên phía phải. Tiền vệ người Bồ  tung ra pha dứt điểm chéo góc bóng đi chìm làm bó  tay Gordon và làm tung lưới Sunderland.

Đánh bại Sunderland, M.U vẫn bám đuổi Chelsea ảnh 2

Berbatov thể hiện một hình ảnh thất vọng khi liên tiếp bỏ lỡ  các cơ hội ngon ăn. Ảnh: Reuters

Có được bàn thắng dẫn trước, M.U tràn lên tấn công với hi vọng gia tăng cách biệt. Phút 45, Rooney chọc khe tinh tế cho Berbatov băng xuống nhưng tiền đạo này đã dứt điểm thiếu chính xác ở một tình huống khá trống trải. Bước sang hiệp 2, cầu thủ người Bulgaria này tiếp tục thể hiện sự vô duyên khi liên tiếp bỏ lỡ hai cơ hội ngon ăn. Đầu tiên là pha đệm bóng vọt xà ở cự li gần sau đường chuyền của Rooney. Tiếp sau đó là pha đánh đầu ra ngoài khi Giggs chuyền bóng khá thuận lợi.

Quá chán nản trước màn trình diễn của Berbatov, HLV Alex Ferguson phải thay cầu thủ này bằng Carrick. Ngay khi vào sân, tiền vệ  trung tâm này có tình huống ngon ăn khi dứt điểm rất căng ở đầu vòng cấm nhưng một hậu vệ  của Sunderland đã phá bóng ở ngay vạch cầu môn.

Những phút còn lại của trận đấu không để lại nhiều ấn tượng đặc biệt ngoại trừ việc Hargreaves vào thay Nani chính thức đánh dấu sự trở lại sau 1 năm rưỡi dưỡng thương.

Có 3 điểm trong trận  đấu này, M.U vẫn kiên trì bám đuổi Chelsea với khoảng cách 1 điểm trên BXH. Cơ hội của Quỷ đỏ là rất nhỏ khi đối thủ chỉ phải gặp một Wigan vừa yếu ớt vừa hết động lực ngay tại Stamford Bridge. Tuy nhiên, trái bóng vẫn tròn và biết đâu điều thần kì lại xảy ra theo hướng có lợi cho thầy trò Alex Ferguson thì sao?

Đội hình ra sân:

Sunderland: Gordon, Bardsley, Turner, Mensah (Kilgallon 18’), Richardson, Henderson (Jones 74’), Meyler (Cattermole 36’), Cana, Malbranque, Campbell, Bent.

M.U: Van der Sar, O’Shea, Jonathan Evans, Vidic, Evra, Nani (Hargreaves 90’), Scholes, Fletcher (Ferdinand 87’), Giggs, Berbatov (Carrick 71’), Rooney.

Bàn thắng: Nani 28’

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.