Đánh bại tuyển Việt Nam, CHDCND Triều Tiên vô địch

Đánh bại tuyển Việt Nam, CHDCND Triều Tiên vô địch
TPO – Tạo dựng được thế trận khá ấn tượng trong 45 phút đầu tiên, nhưng điểm yếu về thể lực và những sai sót ở hàng phòng ngự khiến tuyển Việt Nam nhận hai bàn thua ở hiệp 2. Một thất bại tâm phục khẩu phục của thầy trò Calisto tại VFF Sơn Hà Cúp lần này.

Cơ hội vô địch của Tuyển Việt Nam vẫn còn nếu có một chiến thắng cách biệt trước CHDCND Triều Tiên vì ở trận đấu trước đó Singapore đã bất ngờ hạ U23 Hàn Quốc 2-0.Trong khi đó đối thủ của chúng ta chỉ cần một trận hòa là đoạt ngôi vị số 1 ở VFF Sơn Hà Cúp lần này.

Tuyển Việt Nam nhập cuộc khá hưng phấn ngay từ đầu. Phút thứ 7, sau một tình huống dàn xếp tấn công khá đẹp mắt ở trung lộ, Minh Phương tung ra cú dứt điểm căng ở cự ly khoảng 25m làm chao đảo khung thành CHDCND Triều Tiên.

 
Đánh bại tuyển Việt Nam, CHDCND Triều Tiên vô địch ảnh 1

 Pha tranh bóng giữa hai đội trưởng Minh Phương và Ji Yul Nam. Ảnh: Xuân Phú

Sau vài phút bối rối, Triều Tiên thể hiện rõ đẳng cấp khi tổ chức những đợt tấn công nhanh mà hiệu quả. Liên tiếp ở các phút thứ 10 và 12, khung thành Dương Hồng Sơn bị đặt trong tình trạng báo động nghiêm trọng. Đầu tiên là thủ thành người xứ Nghệ phải mất hai nhịp mới khống chế được bóng sau cú sút của Rin Jin Gok. Tiếp theo là một pha chơi bóng bất cẩn của Phước Tứ nhưng rất may là Tài Em đã lui về giải vây.

Thế trận những phút sau đó diễn ra tương đối cân bằng khi mà cả hai đội đều chơi khá thận trọng. Tuyển Việt Nam tạo cảm giác linh hoạt hơn nhờ những pha phối hợp cự li ngắn. Trong khi đó Triều Tiên tận dụng những đường chuyền vượt tuyến để các tiền đạo có tốc độ bứt phá.

 
Đánh bại tuyển Việt Nam, CHDCND Triều Tiên vô địch ảnh 2

Tuyển Việt Nam thường thua thiệt trong các pha tranh chấp tay đôi. Ảnh: Xuân Phú

Phút 20, Minh Phương chuyền khá thoáng để Vũ Phong dứt điểm từ sát vạch 16m50 nhưng bóng lại đi quá cao so với xà ngang khung thành Triều Tiên. 

Phút 33, thủ môn Hồng Sơn đã xuất sắc bắt bóng ngay trong chân của Ri Pyong Chol cứu cho khung thành Tuyển Việt Nam một bàn thua trông thấy.

Phút 42, tiền đạo số 9 của CHDCND Triều Tiên, Rin Jin Hyok đã ngã trong vòng cấm của Tuyển Việt Nam trong một pha lên bóng nhanh nhưng đội bạn không được quả phạt đền vì trọng tài cho rằng cầu thủ này đã đóng kịch.

Bước sang hiệp 2, Tuyển Việt Nam vẫn nỗ lực tấn công. Phút 54, Sỹ Mạnh có cơ hội đầu tiên với cú đánh đầu từ đường tạt bóng chuẩn xác bên cánh phải của Quang Thanh.

Chỉ hai phút sau, Triều Tiên có câu trả lời từ một pha xuống biên rất nhanh bên cánh trái. Bóng được chuyền vào để Al In Bom chọn vị trí rất tốt đánh đầu tung lưới Dương Hồng Sơn mở tỉ số trận đấu.

Sau bàn thua, Tuyển Việt Nam dâng lên tấn công mạnh mẽ để tìm kiếm bàn thắng san hòa tỉ số. Tuy nhiên, chúng ta đã để “hở sườn” khi Triều Tiên bất ngờ tăng tốc phản công. Phút 67, số 6 xâm nhập rất tốt xuống cánh trái buộc Dương Hồng Sơn phải dâng cao cản phá. Bóng được chuyền vào cho số 15 để cầu thủ này dễ dàng dứt điểm vào lưới trống.

Những phút còn lại, các cầu thủ Việt Nam rất nỗ lực tìm kiếm đường vào khung thành Triều Tiên. Tuy nhiên, đội khách đã chơi rất tỉnh táo để dựng lên một bức tường phòng ngự đầy chắc chắn. Trận đấu kết thúc với tỉ số 2-0 nghiêng về CHDCND Triều Tiên.

Đội bóng đến từ Đông Á, CHDCND Triều Tiên đã giành chức vô địch VFF Sơn Hà Cúp với 7 điểm sau ba trận đấu. Thầy trò Calisto đứng cuối bảng với vỏn vẹn một điểm sau hai trận thua và một trận hòa.

Đội hình xuất phát của Tuyển Việt Nam

Hồng Sơn; Như Thành, Phước Tứ, Quang Thanh, Việt Cường; Tài Em, Minh Phương, Quang Hải, Vũ Phong, Tấn Tài; Sỹ Mạnh.

MỚI - NÓNG