Đánh rơi chiến thắng Galatasaray, Mourinho nói gì?

Mourinho coi 1-1 là tỉ số có lợi cho Chelsea.
Mourinho coi 1-1 là tỉ số có lợi cho Chelsea.
TPO - Chelsea đã thủ hòa 1-1 với Galatasaray tại Türk Telekom Arena và Jose Mourinho không có gì phải phàn nàn về trận đấu. Các cầu thủ của ông đã chơi tốt. Họ đánh rơi chiến thắng vì chủ nhà đã không buông xuôi.

Chelsea đã thủ hòa 1-1 với Galatasaray tại Türk Telekom Arena và Jose Mourinho không có gì phải phàn nàn về trận đấu. Các cầu thủ của ông đã chơi tốt. Họ đánh rơi chiến thắng vì chủ nhà đã không buông xuôi.

Trước trận đấu, HLV Jose Mourinho đã nói vui rằng, ông muốn Chelsea đánh bại Galatasaray với tỉ số 10-0. Vui là một chuyện, còn thực tế Người đặc biệt thừa hiểu, giành một kết quả tốt tại Türk Telekom Arena không phải chuyện dễ dàng. Galatasaray là một đội bóng có thực lực, sở hữu nhiều ngôi sao lớn và từng loại cả Juventus ở vòng bảng.

Quả nhiên, Chelsea đã gặp vô vàn khó khăn. Họ có bàn vượt lên dẫn trước của Torres ngay phút thứ 9, nhưng sau đó đã phải chống đỡ vất vả những đợt tấn công của chủ nhà. Cái gì đến cũng phải đến.

Phút 65, chỉ một thoáng mất tập trung, hàng thủ Chelsea đã để Chedjou có cơ hội đệm bóng cận thành cân bằng tỉ số 1-1.

Hòa 1-1, Mourinho không có gì phải phàn nàn. Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha cho rằng đây là một kết quả chấp nhận được và Chelsea sẽ giải quyết mọi thứ ở lượt về.

“Tôi không có gì phải phàn nàn. Các cầu thủ của tôi đã chơi một trận đấu đầy nỗ lực”, Mourinho phát biểu trên Sky Sports. “Đây là Thổ Nhĩ Kỳ, đây là Istanbul và đối thủ là Galatasaray. Một bầu không khí máu lửa. Chúng tôi đã đối mặt với một CLB lớn và có trong đội hình rất nhiều cầu thủ giàu kinh nghiệm. Họ đã khiến cho chúng tôi gặp nhiều khó khăn”.

“Tất nhiên, tôi hiểu, không có đội bóng nào yếu ở vòng knock-out cả. Nếu Stamford Bridge có thể cung cấp cho chúng tôi khoảng 10% so với sự cuồng nhiệt tại nơi đây, tôi nghĩ Chelsea sẽ có thêm rất nhiều động lực để chiến thắng. Ngày mai, chúng tôi sẽ phải rút ra những bài học từ trận đấu hôm nay để tránh lặp lại những sai lầm”, Người đặc biệt nói thêm.

Ngoài phân tích về trận đấu, Mourinho cũng lý giải vì sao ông lại rút Fernando Torres và Schurrle ra trong đầu hiệp 2. Theo chiến lược gia người Bồ Đào Nha, cả hai đều đã thấm mệt và ông cần những cầu thủ thực sự sung sức để có thể chống lại lối chơi tấn công tổng lực từ Galatasaray. Chưa kể, ông cũng coi hòa 1-1 là một kết quả có lợi cho Chelsea.

MỚI - NÓNG