Đánh sập pháo đài Anfield, Chelsea trở lại top 4

0:00 / 0:00
0:00
Bàn thắng duy nhất của Mason Mount đã đem về chiến thắng cho Chelsea. Ảnh: AP.
Bàn thắng duy nhất của Mason Mount đã đem về chiến thắng cho Chelsea. Ảnh: AP.
TPO - Bàn thắng duy nhất của Mason Mount đã giúp Chelsea trở lại top 4 trên BXH Ngoại hạng Anh, đồng thời khiến Liverpool phải nhận trận thua thứ 5 liên tiếp trên sân nhà tại giải đấu này.

Bước vào “trận cầu 6 điểm” này, những sự thay đổi đáng chú ý nhất về nhân sự của HLV Tuchel chính là việc để Timo Werner là người đá cao nhất trên hàng công của Chelsea thay vì Giroud hay Tammy Abraham như những trận đấu trước, đồng thời ông đưa Jorginho trở lại đội hình xuất phát.

Chelsea cũng là đội chơi tốt hơn trong hiệp 1. Họ bình tĩnh triển khai bóng từ phần sân nhà, tận dụng khả năng chuyền dài của Jorginho và tốc độ của Werner để tạo ra những tình huống đe dọa khung thành thủ môn Liverpool.

Trong một tình huống như vậy ở phút thứ 25, Werner đã đưa được bóng vào lưới của Liverpool. Tuy nhiên, bàn thắng không được công nhận bởi trọng tài tham khảo VAR và xác định Werner đã việt vị.

Tuy nhiên, Chelsea không phải tiếc nuối quá lâu. Phút thứ 37, từ đường chuyền của đồng đội, Mason Mount đã có pha khống chế gọn gàng rồi loại bỏ sự truy cản của hậu vệ đối phương, trước khi dứt điểm hiểm hóc đánh bại thủ môn Liverpool, mở tỉ số cho The Blues.

Bị dẫn bàn, Liverpool đẩy cao đội hình ngay đầu hiệp 2 nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Tuy nhiên, đoàn quân của HLV Jurgen Kloop đã vấp phải một phòng tuyến được tổ chức vô cùng chặt chẽ. Đến tận phút 85, họ mới có pha dứt điểm trúng đích đầu tiên, và đó là tình huống đáng nói nhất của chủ nhà ở trận đấu này.

Bên phần sân đối diện, dù chủ động giảm nhịp độ trận đấu nhưng Chelsea vẫn có những tình huống lên bóng chất lượng. Nếu như thủ thành Liverpool không chơi xuất sắc và Timo Werner nhạy bén hơn trong các tình huống quyết định, Chelsea đã có thêm bàn thắng.

Tuy nhiên bàn thắng của Mason Mount trong hiệp 1 là đủ để giúp đoàn quân của HLV Tuchel có được chiến thắng ngay trên sân Anfield của các nhà ĐKVĐ Ngoại hạng Anh. Trận thắng quan trọng này đã giúp Chelsea trở lại top 4, đồng thời vị chiến lược gia người Đức tiếp tục nối dài “tháng trăng mật” của mình với The Blues với trận bất bại thứ 10 liên tiếp trên mọi đấu trường (7 thắng, 3 hòa).

Trong khi đó, thua 0-1, Liverpool nối dài mạch thất bại tại Anfield lên con số 5. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử 128 năm tồn tại của mình, The Kop thua nhiều như thế trên sân nhà.

Thất bại này khiến cho Liverpool rơi xuống vị trí thứ 7 trên BXH. Cuộc đua vào top 4 đang trở nên khó khăn hơn bao giờ với những nhà ĐKVĐ Ngoại hạng Anh bởi họ đã kém vị trí thứ 4 của Chelsea 4 điểm, đồng thời chỉ còn hơn Tottenham 1 điểm trong khi thi đấu nhiều hơn một trận.

Sau trận, HLV Jurgen Klopp không giấu được vẻ não nề: “Bàn thắng của Mount chính là khoảnh khắc làm nên khác biệt. Cả hai bên đã rất nỗ lực, đã chơi đầy quyết tâm. Nhưng rõ ràng là chúng tôi đã không làm tốt công việc của mình. Ngoài bàn thua, chúng tôi còn mắc nhiều sai lầm khác.

“Liverpool phải nhìn lại mình sau trận đấu này. Chúng tôi cầm bóng nhiều nhưng lại không thể tạo ra cơ hội. Chúng tôi đã thua ở Anfield, song sân nào cũng vậy, vấn đề vẫn là vấn đề chung. Toàn đội phải cải thiện khả năng phòng ngự của mình”.

Theo The Guardian
MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".