Danh thủ Thành Lương: U23 Việt Nam 'trên cả tuyệt vời'

TP - Vượt qua U23 Iraq trong loạt đá luân lưu cân não ở tứ kết U23 châu Á, đội tuyển U23 Việt Nam không chỉ lập kỳ tích cho bóng đá Việt Nam, mà còn làm nên lịch sử ở khu vực Đông Nam Á.

Bản thân là cầu thủ nhưng cựu thủ quân đội tuyển Việt Nam Phạm Thành Lương thú nhận, phải rất lâu rồi mới được chứng kiến một trận cầu giàu cảm xúc đến vậy.

“Kỳ tích của U23 Việt Nam đầu tiên phải nói đến tài năng của HLV Park Hang-seo, một nhà cầm quân sắc sảo và nhạy bén. Với tâm thế cửa dưới, HLV Park Hang-seo tiếp tục cho các học trò chơi như các trận đấu trước, thiên về phòng ngự và chờ cơ hội phản công. Khi chúng ta phòng ngự số đông thì các cầu thủ Iraq có rất ít khoảng trống để khai thác và buộc phải chuyển sang không chiến. Với sơ đồ 3 trung vệ, các cầu thủ U23 Việt Nam bọc lót rất tốt cho nhau và hạn chế được tối đa các đợt tấn công của đối thủ. Bên cạnh đó, HLV Park Hang-seo cũng làm quá tốt khâu tâm lý- vốn là điểm yếu của các đội tuyển Việt Nam. Trước đối thủ mạnh, các em đá tự tin, không một chút sợ hãi trong suốt khoảng thời gian 120 phút thi đấu lẫn trong loạt đấu súng cân não. Đã lâu rồi Việt Nam mới chứng kiến một lứa cầu thủ trẻ tài năng đến vậy. Tinh thần tốt, kỹ thuật tốt, thể lực tốt. Các em quá bản lĩnh và quá hay”, cựu tuyển thủ Phạm Thành Lương chia sẻ.

Sau khi chứng kiến U23 làm nên lịch sử tại giải châu Á, Thành Lương và những người bạn cũng hoà vào dòng người đổ về Hồ Hoàn Kiếm để ăn mừng chiến thắng lịch sử của thầy trò HLV Park Hang-seo đêm 20/1. “Cảm ơn các em đã mang lại cho người hâm mộ một trận cầu ngập tràn cảm xúc. Bản thân tôi là cầu thủ nhưng lâu lắm rồi mới được chứng kiến một trận đấu tuyệt vời đến vậy. Sau 10 năm từ chức vô địch AFF Cup 2008, tôi mới thấy được người hâm mộ Việt Nam hạnh phúc đến vậy, được sống trong bầu không khí tuyệt vời đến vậy”, Thành Lương chia sẻ.

U23 Việt Nam sẽ tiếp tục viết tiếp câu chuyện cổ tích với tấm vé vào đến vòng 4 đội mạnh nhất của VCK U23 châu Á. Thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ có 3 ngày nghỉ ngơi trước khi chạm trán U23 Qatar trong trận bán kết diễn ra vào ngày 23/1.

“Qatar là một đối thủ rất mạnh nên tôi nghĩ HLV Park Hang-seo sẽ tiếp tục sử dụng chiến thuật phòng ngự - phản công. Các trận vừa qua, các cầu thủ trẻ mà HLV Park Hang-seo đặt niềm tin như Xuân Mạnh, Văn Đức, Đức Chinh…đều chơi hay, hoặc ít nhất là hoàn thành nhiệm vụ. Các cầu thủ già rơ hơn như Công Phượng, Quang Hải, Xuân Trường…đều thể hiện họ là những “đầu tàu”. Các em đều là những cầu thủ có khả năng tạo đột biến. Vì thế, tôi có niềm tin rất lớn là đội tuyển U23 Việt Nam có thể tiếp tục làm nên lịch sử”. 

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.