Dani Alves: 'Để chơi cho Barca, xuất sắc là chưa đủ'

Alves (giữa) liên tục thi đấu thành công cho Barca từ năm 2008. Ảnh: Reuters
Alves (giữa) liên tục thi đấu thành công cho Barca từ năm 2008. Ảnh: Reuters
Hậu vệ của Barca cho rằng những cầu thủ muốn gia nhập sân Nou Camp trước hết cần hiểu rõ ý tưởng lối chơi rồi mới nghĩ đến chuyện tỏa sáng.

Alves đưa ra lời khuyên khi trả lời phỏng vấn trên tờ Daily Mail số ra hôm 14/3. Theo đó, những trường hợp hảo thủ như Alexis Sanchez phải rời Barca vào năm 2014 không hẳn là một thất bại.

"Alexis không phải là kẻ thua cuộc, mà chỉ là cậu ấy khó hòa nhập với Barca. Để chơi tốt tại đây, bạn cần hiểu rõ ý tưởng lối chơi. Alexis là một cầu thủ tuyệt vời. Tôi biết cậu ấy sẽ thành công khi ra đi", Alves cho biết. "Với Barca, cầu thủ xuất sắc là chưa đủ. Phải hiểu sâu cách chơi mới có một sự nghiệp lâu dài. Những người phải ra đi không có nghĩa là họ chơi tồi. Họ vẫn có thể đến CLB khác và tỏa sáng, vì họ căn bản vẫn là những con quái vật trong bóng đá".

Với 30 chiếc Cup khác nhau, Alves hiện là thành viên Barca có nhiều danh hiệu nhất trong sự nghiệp (giành được tại ba CLB gồm Bahia, Sevilla và Barca). Thành tích này nhiều hơn bốn danh hiệu so với kỷ lục mà Messi đang giữ với tư cách là một cầu thủ của sân Nou Camp.

"Tôi giành nhiều danh hiệu hơn cả Messi, do đó có thể thấy tôi chơi hay như thế nào", Alves hài hước nói. "Tôi không phải Messi, nhưng mỗi lần đến dự Gala bóng đá FIFA cậu ấy luôn phải đưa tôi đi cùng vì tôi có tên trong đội hình tiêu biểu của năm. Tôi từng đùa với Messi: cậu phải đưa tôi đi vì chỉ khi đi cùng tôi, cậu mới giành Quả bóng vàng".

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG