Dani Alves muốn hiến gan cho Abidal

Dani Alves muốn hiến gan cho Abidal
TPO-Hậu vệ người Brazil Dani Alves khẳng định anh sẵn sàng hiến tặng một phần lá gan của mình cho Eric Abidal trong quá trình hậu vệ đang khoác áo Monaco này chiến đấu với bệnh ung thư.

Dani Alves muốn hiến gan cho Abidal

TPO-Hậu vệ người Brazil Dani Alves khẳng định anh sẵn sàng hiến tặng một phần lá gan của mình cho Eric Abidal trong quá trình hậu vệ đang khoác áo Monaco này chiến đấu với bệnh ung thư.

Abidal (trái) và Dani Alves khi còn cùng thi đấu trong màu áo Barcelona
Abidal (trái) và Dani Alves khi còn cùng thi đấu trong màu áo Barcelona.

Khi còn cùng khoác áo Barcelona, bộ đôi này đã thiết lập một tình bạn khăng khít. Và mới đây Abidal tiết lộ rằng hậu vệ người Brazil đã thể hiện một hành động vô cùng cao thượng, chí nghĩa, chí tình khi đề nghị hiến tặng một phần lá gan của mình để giúp Abidal chữa bệnh, phục hồi sức khỏe.

Trong một cuộc phỏng vấn với tờ Lance, Alves cũng cho biết anh thực sự đưa ra lời đề nghị trên với trung vệ người Pháp và khẳng định sức khỏe của người đồng đội cũ còn quan trọng hơn nguy cơ tiềm tàng có thể xảy đến với sự nghiệp thi đấu của bản thân mình.

“Mong ước của tôi chỉ là để giúp đỡ cậu ấy, bởi tôi rất ngưỡng mộ Eric, cũng như tình cảm của tôi dành cho gia đình cậu ấy. Khi một cuộc đời đối diện với hiểm nguy, bóng đá phải lùi về phía sau.

“Chắc chắn là có nguy cơ ảnh hưởng tới sự nghiệp thi đấu của tôi. Nhưng đó chỉ là nguy cơ mà thôi. Không chắc tôi sẽ phải rời xa sân bóng do việc hiến tặng một phần cơ thể mình. Có một chút nguy cơ, nhưng khi cuộc sống bị đe dọa, bóng đá chả có gì quan trọng nữa”

“Nhờ chúa tôi có sức khỏe và trí tuệ để có lựa chọn khác cho cuộc đời mình và tôi có thể sống mà không có bóng đá. Nếu tôi phải làm điều đó (hiến tặng một phần lá gan) để cứu một mạng sống, chúa sẽ mở cánh cửa nhân từ”, Alves nói.

Trên thực tế, Abidal đã không khiến bạn mình phải hy sinh một phần cơ thể và đối mặt nguy cơ mất sự nghiệp thi đấu. Thay vào đó, anh lựa chọn một phần lá gan của người anh em họ tên Gerard cho cuộc phẫu thuật được tiến hành hồi tháng 4-2012. Và khi anh bình phục hoàn toàn và trở lại sân cỏ, Barcelona không tái ký hợp đồng với Abidal và để anh ra đi đến Monaco theo dạng cầu thủ tự do hồi đầu mùa hè vừa qua.

H.N

Theo Dịch
MỚI - NÓNG